Chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thống nhất dân tộc Nga

Thứ bảy, 18/11/2017 10:37
(ĐCSVN) – Tối 17/11, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật “Grael” nhân kỷ niệm Ngày Thống nhất dân tộc Nga và Ngày cựu sinh viên Thống Nhất.

 

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Natalia Valerievna Shafinskaya phát biểu khai mạc chương trình (Ảnh: PV)

Tham dự chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Việt Nam Phan Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục và Thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội Việt Nam Hoàng Thị Hoa; Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Quốc gia, Bộ Nội vụ Việt Nam Đặng Thanh Tùng; Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Phạm Huy Hoàng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Belarus tại Việt Nam Vladimir Anatolyevich Goshin cùng phu nhân; Tham tán Công sứ Đại sứ quán liên bang Nga tại Việt Nam Vladimirovich Bublikov; Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Natalia Valerievna Shafinskaya cùng đông đảo khách mời là đại diện các cơ quan ban, ngành của Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc chương trình, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Natalia Valerievna Shafinskaya đã nêu bật được ý nghĩa của Ngày Thống nhất dân tộc Nga và Ngày cựu sinh viên Thống Nhất. Bà Natalia Valerievna Shafinskaya cho biết, tại Việt Nam, từ năm 2014, Ngày cựu sinh viên Thống Nhất được tổ chức nhằm tăng cường đối thoại giũa các nhà hoạt động nhà nước và xã hội, các nhà khoa học Việt Nam, những người tốt nghiệp các trường đại học của Liên Xô và Nga cùng với các đồng nghiệp Nga, nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Nga và Việt Nam. 

Nhân dịp này, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Natalia Valerievna Shafinskaya bày tỏ cảm ơn các thế hệ sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Liên Xô, Nga, yêu mến đất nước Nga đã góp phần củng cố mối quan hệ đa phương giữa Nga và Việt Nam, đã quảng bá văn hóa Nga, duy trì và phát triển vị thế của tiếng Nga tại Việt Nam, tham gia và ủng hộ toàn diện cho các chương trình và các dự án của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga

Một trông những tiết mục do các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Grael thể hiện tại chương trình (Ảnh: PV)

Cảm ơn Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch Việt Nam đã hỗ trợ và phối hợp với Bộ Văn hóa Liên bang Nga và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Grael,  Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Natalia Valerievna Shafinskaya hy vọng rằng, với sự tham gia của các nghệ sĩ độc tấu hàng đầu của Nhà hát Operetta Hàn lâm Quốc gia Matxcơva - Julia Goncharova và Maxim Katyrev, cũng như các vũ công ba lê chuyên nghiệp, chương trình sẽ mang đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc .

Chương trình nghệ thuật đã diễn ra thành công. Các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Grael đã mang đến cho khán giả Việt Nam 18 tác phẩm đặc sắc như: Thủ lĩnh người Di-gan, Điệu múa con chuồn chuồn, Bài hát của Bonia, Trả lại em tiếng hát…

 

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực