Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria lần thứ IV

Thứ năm, 19/04/2018 23:08
(ĐCSVN) – Chiều 19/4, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV với 51 thành viên. Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria khóa IV ra mắt tại Đại hội (Ảnh: KL)

Tham dự Đại hội có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria khóa III Nguyễn Văn Tuân, Đại biện Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova cùng đại diện một số bộ, ban, ngành; đông đảo thành viên trong Ban Chấp hành và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua (từ 2008 – 2018), với vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác về văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật, kinh tế thương mại với các đối tác Bulgaria, Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria đã nỗ lực xây dựng và triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Bulgaria.

Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria đã không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức tổ chức hoạt động, đưa các hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu, tăng cường mối quan hệ với các đối tác, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam.

Bên cạnh việc thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại giao lễ tân, chào mừng các ngày lễ lớn của hai nước, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria luôn phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam, Hội hữu nghị Bulgaria – Việt Nam và các đối tác Bulgaria tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, trao đổi đoàn các cấp, bộ, ngành… góp phần tích cực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Bulgaria. Đặc biệt, Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria đã tập trung vào công tác củng cố và đổi mới tổ chức Hội; mở rộng mạng lưới các địa phương có quan hệ với phía Bungari; thành lập thêm Chi Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria Thành phố Hồ Chí Minh; tích cực vận động bạn bè Bulgaria ủng hộ Việt Nam trong công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxine Việt Nam; lên tiếng phản đối các hoạt động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Bulgaria trong nhiều thập kỷ qua, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết hữu nghị mở rộng quan hệ giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân hai nước trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Bulgaria đang phát triển theo hướng quan hệ đối tác cùng có lợi; tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả hơn nhằm thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân hai nước; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hữu nghị giữa Hội với các đối tác Bulgaria nhằm mở rộng đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, du lịch, kinh tế, thương mại… giữa hai nước; đẩy mạnh việc phát triển mạng lưới hội viên; tăng cường kết nối các hoạt động của các nhóm lưu học sinh, thực tập sinh; tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, giao lưu giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria với các chi hội; đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân với Bulgaria; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Bungari, thúc đẩy các hoạt động du lịch, thương mại giữa hai nước; làm cầu nối để các doanh nghiệp hai nước có cơ hội gặp gỡ, hợp tác; hỗ trợ các địa phương của hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nghĩa để cùng phát triển…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria lần thứ IV diễn ra thành công; đồng thời cho rằng, Đại hội lần này đánh dấu một mốc quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá cao những kết quả của Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria đã đạt được trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân với Bulgaria và nhất trí với phương hướng nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đề nghị: Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria tiếp tục củng cố quan hệ đối tác hiện có, chủ động tìm kiếm và mở rộng thêm các đối tác mới tại Bulgaria cũng như quan tâm đến công tác phát triển tổ chức Hội, mở rộng mạng lưới các tổ chức thành viên; Cần linh hoạt, sáng tạo mở rộng các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, phải gắn hoạt động hòa bình hữu nghị với việc thúc đẩy quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, y tế, môi trường, xoá đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội…; Chủ động và tăng cường xã hội hóa để vận động nguồn kinh phí ở trong và ngoài nước cho hoạt động của Hội.

Bày tỏ cảm ơn sự đồng hành ủng hộ của các đối tác Bulgaria trong các hoạt động của Hội, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn hy vọng, Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria và Hội hữu nghị Bulgaria – Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động, góp phần vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Bulgaria.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn trao Bằng khen tặng Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria (Ảnh: KL)

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria vì đã đạt được những thành tích trong công tác đối ngoại nhân; trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria.

Chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 – 2023, Đại biện lâm  thời Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria trong việc triển khai thực hiện các hoạt động, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Bulgaria.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Bulgaria – Việt Nam gửi Thư chúc mừng Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

 

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực