Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa thành phố Cần Thơ và Lào

Thứ bảy, 11/07/2020 18:08
(ĐCSVN) – Mối quan hệ Việt Nam và Lào được xây đắp trên nền tảng tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt. Trong thời gian tới giữa hai nước nói chung, giữa thành phố Cần Thơ và Lào nói riêng sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác trong phát triển kinh tế; tăng cường kết nối giao thương, hợp tác giáo dục, triển giao khoa học kỹ thuật, giao lưu văn hóa...
leftcenterrightdel
Đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chụp ảnh cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ (Ảnh: Báo Cần Thơ) 

Ngày 10/7, Đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam do Đại sứ Sengphet Houngboungnuang dẫn đầu đã đến thăm và làm việc thành phố Cần Thơ.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có: Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung đã chia sẻ một số thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ; đồng thời cho biết, trong thời gian qua, Cần Thơ và Lào đã không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống thông qua nhiều hoạt động hòa bình hữu nghị, kết nghĩa với tỉnh Savanakhet, cấp học bổng cho sinh viên Lào sang thành phố Cần Thơ học tập…

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung mong muốn, trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ và Lào sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, xúc tiến hoạt động với các địa phương kết nghĩa với các địa phương của Lào, đặc biệt tại 2 tỉnh Champasak và Savanakhet. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá nhằm tuyên truyền sâu rộng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đoàn kết Việt – Lào trong các tầng lớp nhân dân hai nước.

Đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ, Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam và Lào được xây đắp trên nền tảng tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt. Trong thời gian tới giữa hai nước nói chung, thành phố Cần Thơ và Lào nói riêng sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác trong phát triển kinh tế; tăng cường kết nối giao thương, hợp tác giáo dục, triển giao khoa học kỹ thuật, giao lưu văn hóa... Theo đó, Việt Nam và Lào sẽ tăng cường hoạt động truyền thông, giúp người dân 2 nước cập nhật thông tin thông qua sóng truyền hình hình, hiểu sâu hơn mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa hai nước./.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực