Điện và Thư mừng Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ hai, 07/09/2020 18:52
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020), lãnh đạo các nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran, Cộng hòa Man-đi-vơ, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nê-pan, Ru-ma-ni, Da-mai-ca (Jamaica), Pa-le-xtin đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020), lãnh đạo các nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran, Cộng hòa Man-đi-vơ, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nê-pan, Ru-ma-ni, Da-mai-ca (Jamaica), Pa-le-xtin đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo I-ran Hát-san Rô-ha-ni (Hassan Rouhani) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Man-đi-vơ (Republic of Maldives) I-bờ-ra-him Mô-ha-mét Sô-li (Ibrahim Mohamed Solih) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nê-pan K P Xác-ma  Ô-li (K P Sharma Oli) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Ru-ma-ni Lu-đô-vic Ô-rờ-ban  (Ludovic Orban) đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Da-mai-ca (Jamaica) An-đờ-riu Hô-nít (Andrew Holness) đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nhà nước Pa-le-xtin Mô-ham-mát Sơ-tay-a (Mohammad Shtayeh) đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

* Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao I-ran Mô-ham-mét Gia-vát Da-ríp (Mohammad Javad Zarif), Bộ trưởng Ngoại giao Ru-ma-ni Bog-Đan Lu-ci-an Au-rét-xcu (Bogdan Lucian Aurescu), Bộ trưởng Ngoại giao Man-đi-vơ Áp-đun-la Sa-hít (Abdulla Shahid), Bộ trưởng Ngoại giao Pa-le-xtin Ri-át Man-ki (Riad Malki) đã gửi Điện/Thư mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực