Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận thăm, làm việc tại Lào

Thứ ba, 22/08/2017 16:02

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 21-24/8 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận do đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận làm Trưởng đoàn, sáng 22/8, Đoàn đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sisay Ludetmunson (Xỉ-xảy Lư-đệt-mun-xỏn) tiếp thân mật. 

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh đã cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội S.Ludetmunson dành thời gian tiếp đoàn; báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội về kết quả hội đàm trước đó với đoàn Ban công tác đại biểu Quốc hội Lào, đồng thời cho biết chuyến thăm và làm việc của Đoàn diễn ra trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2017” một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung cũng như Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Bình Thuận nói riêng luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt với Lào. 

Chủ tịch Quốc hội Lào Ludetmunson cho rằng chuyến thăm và làm việc của đoàn là dịp tốt để cơ quan của Quốc hội hai nước trao đổi kinh nghiệm và tạo dựng lòng tin trong công việc, là dịp tốt để Hội đồng Nhân dân cấp địa phương của hai nước trao đổi, rút kinh nghiệm, giúp cho cơ chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh của Lào ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. 

Trước đó, tại cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận và đoàn Ban công tác đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Phongsane Nhuttitham (Phông-xạ-nề Nhút-tị-thăm), Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội Lào làm Trưởng đoàn, hai bên đã trao đổi về cơ cấu hoạt động của Đoàn; về kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, trong đó có công tác xây dựng pháp luật; công tác giám sát; công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động của Đoàn tại các kỳ họp của Quốc hội và một số công tác khác. 
 
Trưởng Ban công tác đại biểu Quốc hội Lào Phongsane Nhuttitham cho biết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của Lào do mới đi vào hoạt động gần một năm nay nên chưa có nhiều kinh nghiệm, bộ máy tổ chức cũng còn nhiều hạn chế, vì vậy hai bên cần tổ chức nhiều các cuộc trao đổi, tiếp xúc, tham vấn trên tinh thần học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm giúp cơ chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh của Lào ngày càng hiệu quả, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Đồng thời giúp tham mưu cho Quốc hội về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội./. 


Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực