Đưa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - An-giê-ri tiếp tục phát triển

Thứ sáu, 13/07/2018 20:50
(ĐCSVN) - Để đưa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - An-giê-ri tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng yêu cầu các bộ, ngành hai nước cần tích cực triển khai kết quả của Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - An-giê-ri tháng 11/2017.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
và Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân An-giê-ri Áp-đen-ka-đơ Mét-xa-hen 

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân An-giê-ri Áp-đen-ka-đơ Mét-xa-hen thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 – 14/7/2018.

Ngày 13/7/2018, tại buổi hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao An-giê-ri bày tỏ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại, đầu tư, dầu khí, lao động; nhấn mạnh kết quả hoạt động của liên doanh dầu khí Bia Xê-ba của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tại An-giê-ri là biểu tượng thành công của hợp tác song phương. Phía An-giê-ri đề xuất tăng cường hợp tác giữa các địa phương, thành phố của hai nước, tổ chức các đoàn xúc tiến và tham dự hội chợ thương mại tại mỗi nước, trao đổi các chương trình đào tạo, học bổng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - An-giê-ri và cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà nhân dân An-giê-ri dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Để đưa quan hệ hợp tác song phương tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng yêu cầu các bộ, ngành hai nước cần tích cực triển khai kết quả của Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - An-giê-ri tháng 11/2017.

Trước mắt, hai bên phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng An-giê-ri trong năm 2019, đồng thời tiếp tục củng cố khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại – đầu tư giữa hai nước phát triển hơn nữa, cụ thể là sớm hoàn tất thủ tục và cập nhật nội dung để đưa vào triển khai thực tế một số văn kiện quan trọng như: Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Tránh đánh thuế hai lần, Kiểm dịch thực vật, Vệ sinh thú y, Nghị định thư về thương mại hàng hóa.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và
Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân An-giê-ri Áp-đen-ka-đơ Mét-xa-hen tiến hành hội đàm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị phía An-giê-ri tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho hoạt động đầu tư của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tại An-giê-ri và tạo điều kiện để PVN mở rộng hoạt động thăm dò, tìm kiếm và khai thác tại các lô và mỏ tiềm năng, cũng như cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại An-giê-ri.

Đánh giá cao tiềm năng về hợp tác lao động giữa hai nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị phía An-giê-ri hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để lao động Việt Nam làm việc ổn định, lâu dài tại An-giê-ri và xem xét thúc đẩy ký kết Thỏa thuận hợp tác về lao động nhằm tăng cường hợp tác lao động giữa hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao An-giê-ri Áp-đen-ka-đơ Mét-xa-hen bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã đón tiếp đoàn trọng thị, chu đáo và trân trọng mời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức An-giê-ri. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.

 

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực