Hội nghị chia sẻ thông tin với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2018

Thứ sáu, 04/05/2018 22:22
(ĐCSVN) – Ngày 4/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2018.
Hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham dự Hội nghị
(Ảnh: KL)

Tham dự Hội nghị có gần 150 đại biểu đến từ các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài, đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan hợp tác phát triển của các nước tại Việt Nam. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài Đôn Tuấn Phong chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài Đôn Tuấn Phong cho biết, xuất phát từ tình hình thực tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cần được cập nhật thường xuyên các thông tin, đặc biệt là các thông tin liên quan đến quy định của Việt Nam về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong thời gian gần đây, Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động để chia sẻ thông tin và tiếp thu ý kiến. Tại Hội nghị lần này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng chia sẻ và lấy ý kiến của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về một số định hướng trong xây dựng Chương trình quốc gia về hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn tiếp theo. 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, trên cơ sở báo cáo tổng kết từ các địa phương, các bộ, ngành và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, có thể nói, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vẫn diễn ra bình thường. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã nỗ lực, cố gắng để có thêm nhiều các dự án viện trợ cho Việt Nam, các tổ chức mới vẫn tiếp tục nộp hồ sơ xin hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tại Hội nghị, đại diện của cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc trực tiếp xử lý các thủ tục hành chính đến từ Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến quy định hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đề xuất, giới thiệu một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của công tác vận động phi chính phủ nước ngoài như cơ chế chia sẻ thông tin, giới thiệu nguồn vận động mới, đổi mới trong cách tiếp cận viện trợ…

Phó Chủ tịch Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Đôn Tuấn Phong
phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: KL)

Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các tổ chức về công tác tham mưu xây dựng chính sách, công tác vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Đôn Tuấn Phong cho biết, Ủy ban sẽ báo cáo, đề xuất phương hướng với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vướng mắc giúp cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thuận lợi trong quá trình triển khai các chương trình, dự án tại Việt Nam; đồng thời nâng cao hiệu quả nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Bên cạnh đó, Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chia sẻ thông tin, nhu cầu và kết nối giữa địa phương và các nhà tài trợ, quỹ, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tăng cường công tác tập huấn, nghiên cứu, đào tạo cũng như tiếp tục tìm những hướng đi mới phù hợp với tình hình nhằm tăng cường hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực