Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt – Trung

Chủ nhật, 10/01/2010 10:05
Untitled 2

(ĐCSVN) - Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18.1.1950 – 18.1.2010) và Năm Hữu nghị Việt – Trung 2010, Hiệp hội Hữu nghị Việt - Trung (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - LHCTCHNVN) đã tổ chức nhiều họat động với những chủ đề thiết thực.

Đ/c Huỳnh Đảm, Chủ tịch MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Liên hiệp
CTCHN Việt Nam Vũ Xuân Hồng dự Liên hoan hữu nghị nhân dân
biên giới Việt – Trung 2009.
(Ảnh: Vietpeace.org.vn)

Ngay từ đầu năm 2009, với phương châm hướng tới năm 2010 - là năm đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2010), Năm Hữu nghị Việt - Trung, Hiệp hội Hữu nghị Việt – Trung đã tổ chức nhiều hoạt động lớn, có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc như: “Gặp gỡ lần III những người Việt Nam từng học tập công tác tại Trung Quốc”, “Ánh sáng hữu nghị Việt - Trung”, “Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt Trung 2009”, Diễn đàn “Vì biên giới Việt - Trung hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển”….

Hoạt động trao đổi đoàn, tham dự hội nghị, hội thảo song phương và đa phương được triển khai đúng kế hoạch, nội dung phong phú, đi vào chiều sâu, bám sát mục tiêu nâng cao quan hệ với đối tác ở cấp trung ương, mở rộng nội dung hợp tác với đối tác địa phương, đa phương hoá mối quan hệ đối tác.

Trong năm 2009, Hội đã tổ chức nhiều đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc, trong đó có 6 đoàn lớn, như giao lưu trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực xây dựng kiện toàn tổ chức hữu nghị Việt – Trung, chuẩn bị xuất bản sách “Tư liệu lịch sử Khu học xá Trung ương”; tổ chức hội thảo song phương xung quanh các chủ đề: khủng hoảng tài chính và phát triển kinh tế, dân chủ và nhân quyền, tiến bộ xã hội, sức khỏe và sự phát triển của xã hội dân sự; giao lưu tìm hiểu các tổ chức đối tác tại Trung Quốc, …

Hiệp hội đóng vai trò cầu nối giới thiệu các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và kinh tế, thương mại của Việt Nam giao lưu, tìm hiểu, hợp tác với các đối tác cùng lĩnh vực phía Trung Quốc, trong đó trọng tâm là khảo sát trường đại học và khu công nghiệp phía bạn.

Ngoài ra, Hiệp hội còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm thường niên như kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Trung năm 2009, hoạt động mừng Quốc khánh Trung Quốc (1/10)…

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Thư ký Hiệp hội hữu nghị Việt - Trung Trần Thị Xuân Oanh cho biết: “Nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 34 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (3-9/5/2009), Hiệp hội cũng kết nối để các cơ quan, tổ chức của Việt Nam như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với đối tác phía Trung Quốc triển khai các hoạt động kỷ niệm,giao lưu hữu nghị…”

Đặc biệt, Hiệp hội đã kết nối để Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức đoàn đại biểu gồm 20 người là cố vấn, chuyên gia quân sự Trung Quốc từng giúp Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sang thăm Việt Nam. Đó là một chuyến thăm, gặp gỡ hữu nghị đầy xúc động và kỷ niệm đẹp, sâu sắc trong quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 nước” – bà Oanh khẳng định.


Trong năm 2010, sẽ có 36 hoạt động lớn trên các nhóm lĩnh vực kinh tế, chính trị, thương mại, nhân văn... và nhiều hoạt động hữu nghị hợp tác khác giữa hai nước Việt – Trung. Với vai trò là tổ chức cao nhất trong các hội hữu nghị Việt – Trung, đồng thời với tình cảm hữu nghị và kinh nghiệm tổ chức, Hiệp hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc sẽ có nhiều đóng góp quan trọng để Năm Hữu nghị Việt – Trung gặt hái những thành công tốt đẹp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực