Kỷ niệm 26 năm Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức

Thứ sáu, 30/09/2016 21:39
(ĐCSVN) – Tối 30/9, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 26 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Đức (3/10/1991 – 3/10/2016).

Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Berger phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: KL)

 

Tham dự buổi Lễ có: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Đức Vũ Huy Hoàng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Christian Berger và đông đảo những người từng sinh sống và học tập tại Đức, cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đức Vũ Huy Hoàng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của quan hệ hợp tác Việt Nam – Đức. Đó là mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Đóng góp vào sự phát triển đó, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức đã luôn đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, làm cho các hoạt động ngoại giao nhân dân ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược của hai nước.

Nhấn mạnh về trọng tâm hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Đức trong 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, Chủ tịch Vũ Huy Hoàng cho biết,  Hội sẽ tập trung vào việc tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc hai bên, tổ chức các cuộc Hội thảo, tọa đàm chuyên đề về những vấn đề hiện nay hai nước đang quan tâm; làm tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường trao đổi thông tin, vận động bạn bè Đức ủng hộ Việt Nam trên các lĩnh vực. Đồng thời, tiếp tục phát triển hệ thống Hội trên toàn quốc.

Chủ tịch Vũ Huy Hoàng tin tưởng hai nước sẽ đồng hành, có tiếng nói chung và ủng hộ lẫn nhau vì lợi ích của hai quốc gia, cũng như đóng góp chung vào ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên toàn thế giới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Christian Berger cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam – Đức đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 26 năm Quốc khánh Liên bang Đức; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trong quan hệ giữa hai nước trong những năm qua.

Tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ ngày càng đi vào thực chất, Đại sứ Christian Berger khẳng định, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng Hội hữu nghị Việt Nam – Đức triển khai thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Liên bang Đức và Việt Nam./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực