Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội

Thứ ba, 29/03/2016 16:32
(ĐCSVN) – Ngày 29/3, tại Hà Nội, Uỷ ban Hòa bình thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1986 – 2016). Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng.


Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Viêt Nam Nguyễn Văn Huỳnh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: KL)

Tham dự buổi lễ có: Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội – Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội Đào Thanh Hương và hơn 150 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam, lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng các Hội thành viên và thành viên Ủy ban Hòa bình Hà Nội.


Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 368/QĐ-UB ngày 22/1/1986 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, là tổ chức đối ngoại đa phương, là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội; hoạt động theo sự hướng dẫn của Uỷ ban Hòa bình Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và theo điều lệ của Uỷ ban Hòa bình Hà Nội.   

Trải qua 30 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội luôn là đơn vị dẫn đầu trong việc tham gia và tổ chức các hoạt động hòa bình, hữu nghị như: đi bộ vì hòa bình, triển lãm tranh vì hòa bình, tọa đàm về Biển Đông… Bên cạnh đó, Ủy ban Hòa bình thành phố tổ chức tuyên truyền về giá trị của hòa bình và vận động các tầng lớp nhân dân Việt Nam ủng hộ hòa bình, cùng chung tay gìn giữ hòa bình cũng như vận động đông đảo bạn bè quốc tế thể hiện chính kiến ủng hộ hòa bình thế giới nói chung, hòa bình của Việt Nam nói riêng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Nguyễn Văn Huỳnh  đánh giá cao những hoạt động của Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện trong suốt ba thập kỷ qua; đồng thời nhấn mạnh, phát huy truyền thống, trong 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Ủy ban Hòa bình Hà Nội đã tích cực phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Ủy ban hòa bình Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tích cực và sáng tạo như các cuộc chạy, đi bộ, cầu siêu, vẽ tranh, ca nhạc vì hòa bình… Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội đã chủ động hoạt động phù hợp với điều kiện, đóng góp to lớn vào các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và Ủy ban Hòa bình Việt Nam, góp phần thiết thực vào việc xây dựng Thủ đô, Thành phố vì hòa bình và thực hiện tốt các nhiệm vụ hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định: “Trong suốt chặng đường 30 năm qua, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước trưởng thành, gắn liền với lịch sử phát triển công tác đối ngoại nhân dân của đất nước và Thủ đô. Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội luôn hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đề ra, luôn bám sát và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo của Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội; tranh thủ sự phối hợp tạo điều kiện của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và thành phố Hà Nội, tận dụng và phát huy tối đa lợi thế của Thành phố vì hòa bình là nơi có nhiều đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động vì hòa bình, hữu nghị. 

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội bức trướng (Ảnh: KL)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển và với những kinh nghiệm và kết quả đạt được, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội tiếp tục đóng góp tích cực trong các hoạt động hòa bình, hữu nghị và trong việc vận động các lực lượng, tổ chức, phong trào và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới, đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam.


Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Nguyễn Văn Huỳnh đã trao Bằng khen tặng Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội vì đã có những đóng đóng góp to lớn vào các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và Ủy ban Hòa bình Việt Nam; lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng bức trướng cho Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội; nhiều cá nhân thành viên của Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội đã được trao tặng Bằng khen vì đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động của Ủy ban trong thời gian vừa qua./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực