Kỷ niệm Ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine

Thứ năm, 07/12/2017 22:49
(ĐCSVN) – Ngày 7/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine, Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11).

 

Sinh viên khoa Tiếng Ả-rập, trường Đại học Hà Nội biểu diễn văn nghệ chào mừng buổi Lễ

Tham dự Lễ kỷ niệm có: Chủ tịch Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine thành phố Hà Nội Nguyễn Quang Khai cùng đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đại diện một số bộ, ban, ngành của Trung ương và Hà Nội.

Về phía bạn bè quốc tế có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui – Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam; Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama; các Đại sứ, Đại biện và đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine được Liên Hợp Quốc tuyên bố và kỷ niệm vào ngày 29/11 hàng năm. Đây là cơ hội để cộng đồng quốc tế tập trung sự chú ý tới vấn đề Palestine vẫn chưa được giải quyết. Nhà nước Palestine mong muốn chấm dứt chiến tranh, ổn định hòa bình.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra đọc thư của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine Hồ Anh Dũng đã đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra đọc thư của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Đại sứ Cộng hòa Venezuela Jorge Rondon Uzcategui – Trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam phát biểu chúc mừng nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine. Các đại biểu đều nhấn mạnh việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị; khẳng định sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đối với nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì các quyền dân tộc cơ bản. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Palestine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama cảm ơn về sự ủng hộ, đoàn kết của bạn bè quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Cảm ơn nhân dân Việt Nam luôn sát cánh và ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Palestine, Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh, đối với Palestine, Việt Nam đã trở thành một biểu tượng của tinh thần chiến đấu vì nền độc lập thiêng liêng cho đất nước. Những bài học và kinh nghiệm quý báu của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh dân tộc của Palestine.

Tại buổi Lễ, Chi hội hữu nghị Việt Nam - Palestine thuộc Bộ môn ngôn ngữ và văn hóa A-rập, Đại học Ngoại ngữ (Đại học quốc gia Hà Nội) chính thức được trao quyết định thành lập.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Nhà nước Palestine đã trình chiếu bộ phim tài liệu “Đây là Palestine”. Bộ phim này sẽ giúp khán giả Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu hơn về lịch sử, đất nước, con người Palestine./.

Tin, ảnh: Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực