Lãnh đạo Hội Việt – Mỹ tiếp đoàn Tổ chức Cựu binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài (Mỹ)

Thứ hai, 13/03/2017 17:43
(ĐCSVN) – Ngày 13/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ Nguyễn Tâm Chiến đã tiếp Đoàn Tổ chức Cựu binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài - VFW (Mỹ) do ông Keith E.Harman, Phó Tổng Tư lệnh thứ nhất của Tổ chức VFW làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Tâm Chiến tặng quà và chụp ảnh kỷ niệm với các thành viên của Đoàn VFW (Ảnh: Khánh Lan)

 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ Nguyễn Tâm Chiến hoan nghênh các cựu binh của Tổ chức Cựu binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài - VFW, đến thăm và làm việc tại Việt Nam; hy vọng chuyến thăm của Đoàn sẽ giúp các cựu binh Mỹ hiểu thêm về tình hình Việt Nam, chính sách đối ngoại của Việt Nam và quan hệ Việt - Mỹ hiện nay.

Chủ tịch Hội Việt - Mỹ Nguyễn Tâm Chiến đã giới thiệu về vị trí, vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, về việc triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Mỹ, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ Nguyễn Tâm Chiến cho biết, quan hệ Việt – Mỹ trong 22 năm qua, nhất là từ khi hai nước nâng quan hệ lên tầm Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013 ngày càng được tăng cường, củng cố và có những bước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giác dục, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân…

Đánh giá cao chương trình trao đổi đoàn giữa Tổ chức Cựu binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài - VFW và Hội Việt – Mỹ được thiết lập từ năm 1996, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ Nguyễn Tâm Chiến nhấn mạnh, chương trình này đã góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt - Mỹ, đặc biệt giữa các cựu chiến binh Việt Nam và cựu binh Mỹ. Chủ tịch Hội Nguyễn Tâm Chiến nêu rõ, hậu quả chiến tranh của Việt Nam, trong đó có vấn đề chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn còn nặng nề. Việc giải quyết tốt các vấn đề này sẽ góp phần củng cố, xây dựng lòng tin, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn, ông Keith E.Harman cảm ơn Hội Việt – Mỹ đã tạo điều kiện cho Đoàn được thăm, tìm hiểu đất nước, con người và đặc biệt là các cựu chiến binh Việt Nam; đồng thời khẳng định, Tổ chức Cựu binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài - VFW sẽ tiếp tục nỗ lực trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh, hỗ trợ vấn đề khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin và rà phá bom mìn của Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng đề cập đến vấn đề tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA) và phương hướng tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp cựu binh Việt –Mỹ lần thứ nhất tại Việt Nam dự kiến vào cuối năm 2017./.

 

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực