Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào

Thứ ba, 22/08/2017 23:36

(ĐCSVN) – Chiều 22/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết nước CHDCND Lào do đồng chí Somphan Phengkhammy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong (bên phải)
tiếp Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Somphan Phengkhammy

Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Ủy ban Hòa bình Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017).

Giới thiệu về vị trí, vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong cho biết, với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần củng cố mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. Hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có mạng lưới đối tác quốc tế với hơn 1000 tổ chức ở tất cả các quốc gia và các châu lục trên thế giới. Về lĩnh vực vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hiện có 600 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và trung bình mỗi năm huy động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được 300 triệu USD tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo đặc biệt là tại các địa phương khó khăn, vùng sâu vùng xa của Việt Nam…

Đánh giá cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, những đối tác quan trọng của Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, sự hợp tác chặt chẽ cũng như việc triển khai các hoạt động của 3 tổ chức trên góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói riêng cũng như góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết anh em truyền thống Lào – Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong cũng cho biết, hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam – Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào sẽ tổ chức đón 40 đại biểu đại diện cho 40 gia đình có công, giúp đỡ nuôi dưỡng các chiến sĩ cách mạng Việt Nam trong các cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc sang thăm Việt Nam.

Thay mặt Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, đồng chí Somphan Phengkhammy cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đồng thời cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Ủy ban ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết anh em truyền thống Lào – Việt Nam,

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Somphan Phengkhammy
trao quà kỷ niệm tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc củng cố mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Lào cũng như việc vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng chí Somphan Phengkhammy hy vọng, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào sẽ tích cực phối hợp, tổ chức các buổi gặp gỡ nhằm chia sẻ kinh nghiệm để việc triển khai các hoạt động đạt hiệu quả cao, đặc biệt là trong lĩnh vực vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

Tin, ảnh: Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực