Lào tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 20 năm trở thành thành viên ASEAN

Thứ sáu, 11/08/2017 20:34
(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2017) và kỷ niệm 20 năm nước CHDCND Lào trở thành thành viên ASEAN, ngày 11/8, tại thủ đô Vientiane (Lào), Bộ Ngoại giao Lào đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ Tổ quốc Lào và cờ ASEAN.

 

                            Lễ thượng cờ năm nay tại Lào còn có ý nghĩa hơn khi Lào kỷ niệm tròn 20 năm trở thành quốc gia thành viên của ASEAN.

Ảnh:vov.vn

Tham dự Lễ thượng cờ có: Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith (Sạ-lởm-xay Côm-mạ-sít), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước CHDCND Lào  Nguyễn Bá Hùng cùng các Đại sứ, đại biện, đại diện Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác ASEAN tại thủ đô Vientiane, Lào; các Bộ trưởng phụ trách trụ cột cộng đồng An ninh – Chính trị ASEAN, cộng đồng Kinh tế ASEAN và cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và đại diện các bộ, ngành của Lào.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith nhấn mạnh, Lễ Thượng cờ ASEAN là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu mốc son kỷ niệm 50 năm trưởng thành và  lớn mạnh của ASEAN và kỷ niệm 20 năm Lào trở thành quốc gia thành viên ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith khẳng định, trong suốt quá trình 50 năm xây dựng và phát triển, ASEAN đã không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành tổ chức mang tầm khu vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Đánh giá về sự đóng góp của Lào kể từ khi gia nhập ASEAN, Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết, trong 20 năm qua, Lào đã đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho ASEAN nói chung và Lào nói riêng.

Lễ thượng cờ năm nay tại Lào còn có ý nghĩa hơn khi Lào kỷ niệm tròn 20 năm trở thành quốc gia thành viên của ASEAN./.

 

 

 

 

 

 

 

Khánh Lan (Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực