Việt Nam là một trong những ưu tiên của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Việt Nam là một trong những ưu tiên của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực với nhiều biến động như hiện nay, Việt Nam và EU cùng chia sẻ nhiều quan tâm trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, chuyển đổi và phát triển xanh, nêu cao tôn trọng luật pháp quốc tế và hợp tác trong các khuôn khổ đa phương…; đây có thể là các lĩnh vực tiềm năng để hai bên xem xét thúc đẩy trong thời gian tới.
Đảng Cộng sản Séc - Morava luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu
Đảng Cộng sản Séc - Morava luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu
(ĐCSVN) - Bà Katerina Konecna, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava khẳng định chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản Séc - Morava là thúc đẩy quan hệ...
Đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ghana đi vào chiều sâu, thực chất
Đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ghana đi vào chiều sâu, thực chất
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống châu Phi trong đó có Ghana,...
Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Tây Ban Nha
Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Tây Ban Nha
(ĐCSVN) - Tiếp ông Diego Martinez Belío, Quốc vụ khanh về Ngoại giao và các Vấn đề toàn cầu Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam...
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Serbia
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Serbia

(ĐCSVN) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Tổng thống Aleksandar Vucic, Thủ tướng Ana Brnabic và Chủ tịch Quốc hội Vladimir Orlic.

Tích cực góp phần giải quyết tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực
Tích cực góp phần giải quyết tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

(ĐCSVN) - Phát biểu tại phiên thảo luận, Tham tán công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định, Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào nỗ lực toàn cầu nhằm duy trì hòa bình, an ninh quốc tế thông qua hợp tác giải quyết tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực.

Việt Nam ưu tiên xây dựng xã hội toàn diện, công bằng, tự cường
Việt Nam ưu tiên xây dựng xã hội toàn diện, công bằng, tự cường

(ĐCSVN) - Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên của Việt Nam là xây dựng một xã hội toàn diện, công bằng, tự cường, không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhiều triển vọng đầy hứa hẹn đang chờ đón Thái Lan và Việt Nam trong năm 2024
Nhiều triển vọng đầy hứa hẹn đang chờ đón Thái Lan và Việt Nam trong năm 2024

(ĐCSVN) - Nhìn về phía trước, nhiều triển vọng đầy hứa hẹn đang chờ đón Thái Lan và Việt Nam trong năm 2024, khi cả hai bên sẽ cùng chung tay nâng tầm quan hệ lên tầm cao mới là “Đối tác chiến lược toàn diện”, góp phần tăng cường và làm sâu sắc thêm một cách toàn diện mối quan hệ song phương cũng như sự ổn định và thịnh vượng của khu vực và tiểu vùng.

Quan hệ Mexico - Việt Nam sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn
Quan hệ Mexico - Việt Nam sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn

(ĐCSVN) - "Việc củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Mexico và Việt Nam, đặc biệt là trong những năm gần đây, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng" - đó là nhận định của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín Muñoz trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Năm mới 2024.

Hướng đến sự ổn định, bền vững, kết nối trên các vùng biển và đại dương
Hướng đến sự ổn định, bền vững, kết nối trên các vùng biển và đại dương

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của ASEAN về tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với UNCLOS.

Quan hệ Việt Nam - New Zealand không ngừng phát triển tốt đẹp
Quan hệ Việt Nam - New Zealand không ngừng phát triển tốt đẹp

(ĐCSVN) - Năm 2023, New Zealand hỗ trợ hàng loạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt tập trung vào nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Hai nước đang nỗ lực để đưa kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD vào năm 2024.

Sự hiện diện của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế
Sự hiện diện của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế

(ĐCSVN) - Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass đánh giá: Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, với sự hiện diện ngày càng tăng trên trường quốc tế.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

(ĐCSVN) – Trong năm 2023, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước.

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran

(ĐCSVN) - Ngày 11/02/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Tổng thống Ebrahim Raisi; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng đến Phó Tổng thống thứ Nhất Mohammad Mokhber; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf.

Quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Australia phát triển mạnh mẽ
Quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Australia phát triển mạnh mẽ

​(ĐCSVN) – Năm 2023 đã khép lại với nhiều dấu ấn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia. Nhân dịp đầu Xuân mới Giáp Thìn 2024, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski.

Nhiều cơ hội để đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới
Nhiều cơ hội để đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới

(ĐCSVN) – Việt Nam và Pháp đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa quan hệ Đối tác chiến lược lên tầm cao mới. Sự quyết tâm của lãnh đạo, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự tích cực của các đối tác hai bên trên mọi lĩnh vực đang cho chúng ta một niềm tin vào sự phát triển sâu rộng và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Pháp trong tương lai.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị và tin cậy giữa Việt Nam và Pháp
Vun đắp mối quan hệ "hữu nghị" và "tin cậy" giữa Việt Nam và Pháp

(ĐCSVN) – Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã dùng hai từ “hữu nghị” và “tin cậy” để nói về mối quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam.

Tiếp tục củng cố tình hữu nghị lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Azerbaijan
Tiếp tục củng cố tình hữu nghị lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Azerbaijan

(ĐCSVN) – Trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade mong rằng năm 2024 sẽ là năm thành công nhất và có nhiều thành tựu quan trọng mới trong quan hệ Việt Nam – Azerbaijan. Trong số những thành tựu quan trọng đó, chúng ta sẽ có nhiều thành tựu liên quan đến quan hệ song phương, củng cố tình hữu nghị lịch sử của hai nước.

Ưu tiên hàng đầu của LHQ là thúc đẩy hòa bình, ngăn chặn chiến tranh và xung đột
Ưu tiên hàng đầu của LHQ là thúc đẩy hòa bình, ngăn chặn chiến tranh và xung đột

(ĐCSVN) - Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), nhấn mạnh hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết và các quốc gia thành viên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, kiềm chế sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và văn hóa Việt Nam
"Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và văn hóa Việt Nam"

(ĐCSVN) - Đây là chia sẻ của Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn. Theo bà Solbakken, Việt Nam là một quốc gia năng động, con người Việt Nam thân thiện, dễ mến và chăm chỉ. Bà bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và văn hóa Việt và rất mong muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm về lịch sử cũng như truyền thống của đất nước và con người Việt Nam.

Công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Mục đích của phê duyệt Kế hoạch trên là nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế (Hiệp định) phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; hoàn thiện và tăng cường cơ chế phối hợp; giám sát và xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan.

Làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Australia
Làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Australia

(ĐCSVN) - Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (CSP) theo hướng hiệu quả, thực chất và cùng có lợi; sớm triển khai đàm phán xây dựng Kế hoạch hành động hợp tác cho giai đoạn mới (2025-2029) để trình các Bộ trưởng Ngoại giao thông qua dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Lào vào tháng 7/2024

Điện chia buồn đồng chí Merle Ratner qua đời
Điện chia buồn đồng chí Merle Ratner qua đời

(ĐCSVN) - Ngày 5/2/2024, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã gửi Điện chia buồn tới gia quyến đồng chí Merle Ratner.

Điện mừng sinh nhật lần thứ 100 đồng chí Khăm-tày Xỉ-phăn-đon
Điện mừng sinh nhật lần thứ 100 đồng chí Khăm-tày Xỉ-phăn-đon

(ĐCSVN) - Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của đồng chí Khăm-tày Xỉ-phăn-đon, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào (08/02/1924 - 08/02/2024), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi Điện chúc mừng.