Điện mừng Tổng thống Cộng hòa Indonesia

Điện mừng Tổng thống Cộng hòa Indonesia

(ĐCSVN) - Nhân dịp Ngài Prabowo Subianto được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Indonesia, ngày 28/3/2024, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện chúc mừng.
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Angola
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Angola
(ĐCSVN) - Khẳng định Việt Nam và Angola có quan hệ hữu nghị truyền thống, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, mối quan hệ này...
WB đồng hành thiết thực trong quá trình đổi mới của Việt Nam
WB đồng hành thiết thực trong quá trình đổi mới của Việt Nam
(ĐCSVN) - Quyền Chủ tịch nước nêu rõ: 30 năm qua, WB đã đồng hành và có những hỗ trợ thiết thực trong quá trình Đổi mới của Việt Nam. WB là một trong...
Phát huy vai trò đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội
Phát huy vai trò đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội
(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội cho biết: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội thực hiện tốt chức năng, quyền hạn; tạo điều kiện cho...
Bunpimay thắm tình hữu nghị
Bunpimay thắm tình hữu nghị

(ĐCSVN) – Tại bản Đắk Tà Ọc Nọi, huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào), Đoàn công tác của Quân khu 5 đã trao tặng 250 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đại đội bảo vệ biên giới 533 (Bộ CHQS tỉnh Sê Kông).

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

(ĐCSVN) - Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada
Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Mary Ng vui mừng vì quan hệ Đối tác Toàn diện hai nước đang phát triển sâu rộng về mọi mặt. Hiện, Canada là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong khu vực châu Mỹ và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

(ĐCSVN) - Ngày 26/3/2024, tại Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp cố vấn và trợ lý của một số Ủy ban chủ chốt của Quốc hội Hoa Kỳ, tiếp Phó Hiệu trưởng Đại học bang Arizona Jeffrey Goss và gặp trực tuyến Phó Chủ tịch tập đoàn NVIDIA Keith Strier.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản
Đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản

(ĐCSVN) - Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án, trong đó có nội dung về thuế đối với các nhà thầu Nhật Bản thực hiện các dự án ODA, để thúc đẩy tiến độ một số dự án còn chậm, nhất là dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2 và Đại học Việt-Nhật.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh phát triển tích cực
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh phát triển tích cực

(ĐCSVN) - Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả lợi ích mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) mang lại; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, kinh tế biển…; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, trong khuôn khổ quan hệ ASEAN - Anh, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga

(ĐCSVN) - Khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga, Tổng thống Pu-tin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch…

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên

(ĐCSVN) - Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên, luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, đoàn kết của Triều Tiên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Nga
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Nga

(ĐCSVN) - Sáng 26/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội để viếng và ghi sổ tang chia buồn về vụ tấn công khủng bố tại Trung tâm thương mại Crocus, Moskva, Nga vào tối 22/3 (giờ địa phương) khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược
Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

(ĐCSVN) - Tại cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng...

USAID luôn ưu tiên cho quan hệ với Việt Nam
USAID luôn ưu tiên cho quan hệ với Việt Nam

(ĐCSVN) - Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power cho biết, USAID luôn ưu tiên cho quan hệ với Việt Nam và khẳng định USAID sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất

(ĐCSVN) - Ngày 25/3/2024 tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken đã đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất. Đây cũng là cuộc đối thoại cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ kể từ khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam và Thụy Sĩ
Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam và Thụy Sĩ

(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình công tác tại Thụy Sĩ, ngày 25/3, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có buổi làm việc với bà Dominique Bühler, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội bang Bern và ông Patrick Trees, Tổng Thư ký Quốc hội bang Bern.

TP Hồ Chí Minh phát triển quan hệ với Lào trên các lĩnh vực
TP. Hồ Chí Minh phát triển quan hệ với Lào trên các lĩnh vực

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định, TP sẽ tập trung phát triển quan hệ với Lào trên các lĩnh vực, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện cũng như hỗ trợ chương trình học bổng, đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho sinh viên mà có thể còn mở rộng cho cán bộ, công chức các địa phương của Lào.

Thúc đẩy hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên
Thúc đẩy hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên

(ĐCSVN) - Đồng chí Lê Hoài Trung hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên tới Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi song phương, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Phần Lan ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" (IUU) đối với thủy sản Việt Nam; thúc đẩy Quốc hội các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) và tin tưởng EVIPA sẽ giúp doanh nghiệp mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khu vực.

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan
Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan; hài lòng nhận thấy hợp tác hai nước phát triển tích cực, đặc biệt về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo…

Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada trong khuôn khổ CPTPP
Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada trong khuôn khổ CPTPP

(ĐCSVN) - Diễn đàn kinh doanh: "Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada trong khuôn khổ CPTPP" có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp hai nước, đồng thời mang lại nhiều tiềm năng và cơ hội lớn trong lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Canada và thị trường Bắc Mỹ thông qua của ngõ là Canada.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Hy Lạp
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Hy Lạp

(ĐCSVN) - Ngày 25/03/2024, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Tổng thống Katerina Sakellaropoulou; Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis và Chủ tịch Quốc hội Kostantinos Tassoulas.

Đưa hợp tác nghị viện Việt Nam - Phần Lan ngày càng hiệu quả, thực chất
Đưa hợp tác nghị viện Việt Nam - Phần Lan ngày càng hiệu quả, thực chất

(ĐCSVN) - Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước, đưa hợp tác nghị viện song phương ngày càng hiệu quả, thực chất; tạo đà mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước; tăng cường và củng cố hợp tác tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Liên minh Nghị viện Thế giới.

Vững vàng hội nhập cùng hải quân quốc tế
Vững vàng hội nhập cùng hải quân quốc tế

(ĐCSVN) - Tàu 20, Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 cùng đoàn công tác của Hải quân Việt Nam vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia Diễn tập hải quân đa phương MILAN 2024 tại Ấn Độ, qua đó nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải, đồng thời tăng cường quan hệ, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội và Hải quân các nước vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam chia buồn vụ tấn công khủng bố ở Moskva CHLB Nga
Việt Nam chia buồn vụ tấn công khủng bố ở Moskva (CHLB Nga)

(ĐCSVN) - Được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus (Thủ đô Moskva, CHLB Nga) tối 22/3/2024 (giờ địa phương) khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 23/3/2024, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quá trình đổi mới giáo dục với Philippines
Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quá trình đổi mới giáo dục với Philippines

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quá trình đổi mới hệ thống giáo dục Việt Nam; ủng hộ mở rộng hợp tác hai nước trong lĩnh vực giáo dục, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nói riêng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của hai nước nói chung.