Việt Nam là một trong những ưu tiên của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Việt Nam là một trong những ưu tiên của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực với nhiều biến động như hiện nay, Việt Nam và EU cùng chia sẻ nhiều quan tâm trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, biến đổi khí hậu, chuyển đổi và phát triển xanh, nêu cao tôn trọng luật pháp quốc tế và hợp tác trong các khuôn khổ đa phương…; đây có thể là các lĩnh vực tiềm năng để hai bên xem xét thúc đẩy trong thời gian tới.
Đảng Cộng sản Séc - Morava luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu
Đảng Cộng sản Séc - Morava luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu
(ĐCSVN) - Bà Katerina Konecna, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava khẳng định chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản Séc - Morava là thúc đẩy quan hệ...
Đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ghana đi vào chiều sâu, thực chất
Đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ghana đi vào chiều sâu, thực chất
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống châu Phi trong đó có Ghana,...
Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Tây Ban Nha
Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Tây Ban Nha
(ĐCSVN) - Tiếp ông Diego Martinez Belío, Quốc vụ khanh về Ngoại giao và các Vấn đề toàn cầu Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam...
Thúc đẩy hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Airbus
Thúc đẩy hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Airbus

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao kết quả hợp tác, kinh doanh giữa Tập đoàn Airbus với các đối tác của Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, nhất là về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật,...

Thúc đẩy và mở rộng quan hệ đối tác của US Eximbank với Việt Nam
Thúc đẩy và mở rộng quan hệ đối tác của US Eximbank với Việt Nam

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Chủ tịch US Eximbank thăm Việt Nam, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực, thực chất của quan hệ hai nước thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023 là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian mới cho hợp tác song phương, đặc biệt là quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư.

Coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Toàn diện Việt Nam - Argentina
Coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Toàn diện Việt Nam - Argentina

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Diana Elena Mondino; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Toàn diện Việt Nam - Argentina, mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác hai nước, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên, đặc biệt về kinh tế, thương mại và đầu tư, mở ra các lĩnh vực hợp tác như khoa học, công nghệ, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số...

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư ở Việt Nam
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Tiếp đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc nếu có và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn, doanh nghiệp của Hà Lan đến đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, Chủ tịch AIPA 45
Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, Chủ tịch AIPA 45

(ĐCSVN) - Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, Chủ tịch AIPA 45, cùng nhau nỗ lực duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng và ứng phó hiệu quả với các thách thức chung.

Việt Nam là hướng ưu tiên trong các quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc
Việt Nam là hướng ưu tiên trong các quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Chính phủ Hàn Quốc coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong các quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc hiện nay, mong muốn đẩy mạnh thực chất hơn nữa quan hệ song phương với Việt Nam và bày tỏ nhất trí về các định hướng hợp tác mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu.

Quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi Nhật Bản
Quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi (Nhật Bản)

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tin tưởng bà Hirose Noriko sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, quảng bá du lịch của Thành phố đến với doanh nghiệp và người dân tỉnh Aichi, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, nhằm tăng cường gắn kết, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Aichi nói riêng, giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung.

VBF 2024 Doanh nghiệp FDI tiên phong bền vững và tăng trưởng xanh
VBF 2024: Doanh nghiệp FDI tiên phong bền vững và tăng trưởng xanh

(ĐCSVN) - Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề "Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh".

Tăng cường hợp tác giữa hai ngân hàng của Hoa Kỳ và Việt Nam
Tăng cường hợp tác giữa hai ngân hàng của Hoa Kỳ và Việt Nam

(ĐCSVN) - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) Reta Jo Lewis và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Lê Văn Hoan đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) trị giá 500 triệu USD để tạo điều kiện tài trợ cho hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực báo chí
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong lĩnh vực báo chí

(ĐCSVN) - Tổng Giám đốc Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Dr Marri Channa Reddy kiêm Thư ký Chính phủ tại Bang Telangana (Ấn Độ) Tiến sĩ Shashank Goel hy vọng chương trình đào tạo báo chí và quan hệ công chúng được tổ chức góp phần tăng cường hơn nữa năng lực truyền thông cho phóng viên báo chí Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tạo xung lực mới cho tăng cường hợp tác Việt Nam - Uzbekistan
Tạo xung lực mới cho tăng cường hợp tác Việt Nam - Uzbekistan

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Uzbekistan và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy nền tảng chính trị và mối quan hệ tốt đẹp từ thời Liên Xô, tạo xung lực mới cho tăng cường hợp tác, phù hợp với nhu cầu, mong muốn và thế mạnh của hai nước.

Hội thảo Các vấn đề pháp lý, kỹ thuật về Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế về biến đổi khí hậu
Hội thảo Các vấn đề pháp lý, kỹ thuật về Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế về biến đổi khí hậu

(ĐCSVN) - Từ 16-17/3/2024, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Chính phủ Cộng hòa Vanuatu tổ chức Hội thảo Các vấn đề pháp lý, kỹ thuật về Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế về biến đổi khí hậu. Tham dự hội thảo gồm đại diện các cơ quan Việt Nam, đại diện chính phủ các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, giới học giả và luật sư quốc tế.

Thúc đẩy tiềm năng về hợp tác lao động Việt Nam - Croatia
Thúc đẩy tiềm năng về hợp tác lao động Việt Nam - Croatia

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thông tin cho phía Croatia về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định tiềm năng và thế mạnh của lao động Việt Nam với quy mô dân số hơn 100 triệu người, 53% trong số đó là người ở độ tuổi lao động, hứa hẹn là thị trường cung cấp lao động hiệu quả, chất lượng cho Croatia.

“Thúc đẩy kết nối trên biển – Tăng cường gắn kết toàn cầu”
“Thúc đẩy kết nối trên biển – Tăng cường gắn kết toàn cầu”

(ĐCSVN) - Đối thoại Biển lần thứ 12 gồm bốn phiên thảo luận về các nội dung: Đảm bảo các tuyến hành lang đường biển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trên biển ở thế giới và khu vực gia tăng; Cảng biển thông minh bền vững – xu thế không đảo ngược trong nền kinh tế xanh; Kết nối hạ tầng trên biển trong thời đại công nghệ số hoá; và Tìm kiếm những sáng kiến kết nối các hành lang xanh trên không gian biển.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UN Women và Việt Nam
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UN Women và Việt Nam

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt mong muốn, bà Caroline Tinashe Nyamayemombe tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UN Women và Việt Nam thời gian tới, triển khai hiệu quả Khung chiến lược hợp tác Phát triển bền vững Việt Nam – LHQ giai đoạn 2022 - 2026 và Chương trình hành động quốc gia Phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ
Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

(ĐCSVN) - Việt Nam cho rằng quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, phù hợp với UNCLOS 1982.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm chân thành, nhiệt huyết, nỗ lực hết mình, tạo động lực, truyền cảm hứng, những đóng góp tích cực, ý nghĩa của Ngài Cố vấn Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhất là trong xây dựng Đại học Việt - Nhật.

Phát triển sâu rộng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Phát triển sâu rộng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

(ĐCSVN) - Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, Đại sứ Khamphao Ernthavanh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó, góp phần quan trọng vào việc vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu rộng.

Tham vấn chính trị Việt Nam – Croatia
Tham vấn chính trị Việt Nam – Croatia

(ĐCSVN) - Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; xem xét thành lập các cơ chế hợp tác mới nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), cũng như đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo...

Chủ tịch ADB đánh giá cao 30 năm quan hệ đối tác với Việt Nam
Chủ tịch ADB đánh giá cao 30 năm quan hệ đối tác với Việt Nam

(ĐCSVN) - Trong 30 năm qua, hỗ trợ lũy kế của ADB dành cho Việt Nam đã lên tới khoảng 18 tỷ USD, cải thiện kết nối khu vực; tăng cường quản lý môi trường và đầu tư xanh; thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phát triển thích ứng với khí hậu; tăng cường tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội; cũng như hỗ trợ phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy hợp tác hiệu quả Việt Nam - ADB
Thúc đẩy hợp tác hiệu quả Việt Nam - ADB

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: 30 năm qua, Việt Nam - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hợp tác hiệu quả; mong muốn 30 năm tới hợp tác giữa Việt Nam - ADB sẽ hiệu quả hơn, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Thứ trưởng Komura và Bộ Ngoại giao Nhật Bản phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vừa được nâng cấp và triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao.

Hà Nội và Đại sứ quán Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực
Hà Nội và Đại sứ quán Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực

(ĐCSVN) - Đại sứ Marc Knapper cho biết, Đại sứ quán Hoa Kỳ và Thủ đô Hà Nội đã hợp tác trong mọi lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giáo dục đến giao lưu nhân dân... Đây là mô hình thu nhỏ của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đại sứ Marc Knapper chia sẻ, các doanh nghiệp, chuyên gia nghiên cứu, đào tạo của Mỹ đang ngày càng gia tăng quan tâm tới Hà Nội.

Mở ra chương mới của quan hệ Việt Nam – Australia, Việt Nam – New Zealand và ASEAN - Australia
Mở ra chương mới của quan hệ Việt Nam – Australia, Việt Nam – New Zealand và ASEAN - Australia

(ĐCSVN) - Tiếp nối các thành quả rất phong phú đã đạt được trong nửa thế kỷ qua, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia đã mở ra chương mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới để phát huy hơn nữa giá trị, tầm vóc chiến lược của quan hệ Việt Nam – Australia, Việt Nam – New Zealand và ASEAN - Australia.