Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ là 1 trong 3 đột phá chiến lược

Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ là 1 trong 3 đột phá chiến lược

(ĐCSVN) - Đại sứ Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ là 1 trong 3 đột phá chiến lược của Chính phủ Việt Nam để phát triển bền vững.
Việt Nam là một trong những ưu tiên của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Việt Nam là một trong những ưu tiên của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
(ĐCSVN) - Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực với nhiều biến động như hiện nay, Việt Nam và EU cùng chia sẻ nhiều quan tâm trong các lĩnh vực...
Đảng Cộng sản Séc - Morava luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu
Đảng Cộng sản Séc - Morava luôn coi Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu
(ĐCSVN) - Bà Katerina Konecna, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava khẳng định chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản Séc - Morava là thúc đẩy quan hệ...
Đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ghana đi vào chiều sâu, thực chất
Đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ghana đi vào chiều sâu, thực chất
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống châu Phi trong đó có Ghana,...
Thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ giữa CSIRO và Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ giữa CSIRO và Việt Nam

(ĐCSVN) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, những định hướng của CSIRO trong tập trung cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp… đều phù hợp với các chính sách phát triển của Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật, tư pháp giữa Việt Nam và Australia
Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật, tư pháp giữa Việt Nam và Australia

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang Australia, tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã tham gia Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam và dự Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có Ý định thư hợp tác giữa Bộ Tư pháp CHXHCN Việt Nam và Bộ Tổng Chưởng lý Chính phủ Australia.

Thủ tướng hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines
Thủ tướng hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Australia của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mong muốn cùng Australia củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, cũng như tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia, góp phần mở ra triển vọng hợp tác mới trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Lãnh đạo Đảng Tự do Australia
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Lãnh đạo Đảng Tự do Australia

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm chính thức Australia và có dịp gặp Lãnh đạo Đảng Tự do Peter Dutton. Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, cùng nỗ lực triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được thiết lập, mở ra triển vọng hợp tác mới trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác dịch vụ dầu khí giữa Việt Nam và Brunei
Thúc đẩy hợp tác dịch vụ dầu khí giữa Việt Nam và Brunei

(ĐCSVN) - Việc doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường dầu khí Brunei có tiêu chuẩn cao đã khẳng định năng lực hội nhập quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác dịch vụ dầu khí giữa hai nước.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện Việt Nam - Autralia
Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện Việt Nam - Autralia

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã thăm chính thức Australia từ ngày 07 - 09/3/2024. Trong chuyến thăm này, Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tuyên bố chung này.

​Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang chương mới
​Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang chương mới

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ góp phần tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện
Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

(ĐCSVN) - Trên tinh thần chân thành, tin cậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược hai nước; nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, và thống nhất cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện 06 phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia - Việt Nam
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia - Việt Nam

(ĐCSVN) - Vui mừng nhận thấy trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia không ngừng phát triển mạnh mẽ và ngày càng thiết thực, hiệu quả trên tất cả các kênh, Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia, nhất là sau chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Toàn quyền Australia David Hurley đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, cho đây là dấu mốc quan trọng cho việc đưa quan hệ Việt Nam – Australia phát triển sâu sắc và mạnh mẽ hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới.

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và Hiệp hội VKBIA
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và Hiệp hội VKBIA

(ĐCSVN) - Tỉnh Yên Bái mong muốn Hiệp hội VKBIA sẽ trở thành cầu nối quan trọng để các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc đến với Yên Bái, tìm hiểu chi tiết hơn về môi trường đầu tư kinh doanh. Yên Bái luôn đồng hành, hỗ trợ đầu tư phát triển bền vững, ký kết hợp tác đầu tư thực hiện các dự án.

Thủ tướng đề xuất 3 đột phá, 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN - Australia
Thủ tướng đề xuất 3 đột phá, 3 tăng cường cho quan hệ ASEAN - Australia

(ĐCSVN) - Sáng ngày 6/3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia tại Melbourne, Australia. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất ba đột phá và ba tăng cường cho phương hướng thúc đẩy quan hệ ASEAN - Australia thời gian tới. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ Lãnh đạo cấp cao các nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ Lãnh đạo cấp cao các nước

(ĐCSVN) - Trong hai ngày tham dự Hội nghị cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian để gặp gỡ tất cả Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Australia, New Zealand, Timor Leste và Tổng Thư ký ASEAN.

ASEAN - Australia Hướng tới một tương lai vì hòa bình và thịnh vượng
ASEAN - Australia: Hướng tới một tương lai vì hòa bình và thịnh vượng

(ĐCSVN) - Sáng ngày 6/3/2024 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia tại Melbourne, Australia. Đây là dịp để lãnh đạo các nước ASEAN và Australia cùng nhìn lại quan hệ nửa thế kỷ qua, đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển quan hệ thời gian tới.

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Ghana
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Ghana

(ĐCSVN) - Ngày 06/3/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng đến Tổng thống Nana Addo Dankwa Akufo-Addo; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Alban Sumana Kingsford Bagbin.

Quan hệ Việt Nam - Vatican ngày càng đi vào chiều sâu, mở ra tương quan mới
Quan hệ Việt Nam - Vatican ngày càng đi vào chiều sâu, mở ra tương quan mới

(ĐCSVN) - Quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican là mối quan hệ tương đối đặc biệt; việc nâng cấp quan hệ nằm trong chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa với cả Nhà nước Việt Nam và Toà thánh Vatican. Đó là một trong những nội dung quan trọng được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh khi trao đổi với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Vatican.

Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia
Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông...

Điện mừng Tổng thống Hungary
Điện mừng Tổng thống Hungary

(ĐCSVN) - Ngày 05/3/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chúc mừng Tổng thống Hungary Sulyok Tamás.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia

(ĐCSVN) - Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp), chiều 4/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Chansamone Chanyalath - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng thăm làm việc tại Iran
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng thăm làm việc tại Iran

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian, đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 8 cùng Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani, gặp Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách kinh tế Mehdi Safari, Thứ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Mỏ Mehdi Zeyghami...

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 30 năm đường bay thẳng Việt Nam – Australia
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm 30 năm đường bay thẳng Việt Nam – Australia

(ĐCSVN) - Thủ tướng nêu rõ, sự phát triển của kinh tế hàng không giữ vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia. Việt Nam chủ trương phát triển các hãng hàng không, Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện để các hãng hàng không phát triển, cạnh tranh lành mạnh, trong đó có cả hãng hàng không nhà nước và tư nhân; khuyến khích các hãng hàng không của Australia bay đến Việt Nam.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Australia
Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Australia

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng song vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, không gian hợp tác giữa hai nước. Do đó, Thủ tướng mong muốn các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác.

Khai trương Viện Chính sách Australia - Việt Nam tại Đại học RMIT
Khai trương Viện Chính sách Australia - Việt Nam tại Đại học RMIT

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc thành lập Viện Chính sách Australia - Việt Nam; tin tưởng Viện sẽ tham gia vào việc tham mưu chính sách cho Chính phủ hai nước, nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phát triển của mỗi nước, vì nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đề nghị P G quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam
Đề nghị P&G quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị P&G quan tâm mở rộng quan hệ đối tác, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.