Việt Nam và Nga thống nhất phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin

Việt Nam và Nga thống nhất phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin

(ĐCSVN) - Hai nước Việt Nam và Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam vào thời điểm phù hợp.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức Trung Quốc
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức Trung Quốc
(ĐCSVN) - Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng của hai...
Cụ thể hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản
Cụ thể hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản
(ĐCSVN) - Hai đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt cho biết KEIDANREN và các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được tiếp tục cống hiến cho quan hệ...
Mong muốn WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam
Mong muốn WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy...
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và EU
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và EU

(ĐCSVN) - Hai bên đã trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và EU trong thời gian tới; nhất trí tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực và trên thế giới; đề cao việc tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan
Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan

(ĐCSVN) - Ngày 2/2 tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 24 (AEMM-24) và Diễn đàn Bộ trưởng Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương lần thứ ba (IPMF-3).

Nhật Bản Quảng bá du lịch tỉnh Fukushima tại Việt Nam
Nhật Bản: Quảng bá du lịch tỉnh Fukushima tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Nhằm thúc đẩy phát triển và kích cầu du lịch mạnh mẽ cho tỉnh Fukushima, Cơ quan Tái thiết Nhật Bản đã tổ chức sự kiện giới thiệu đến người dân Việt Nam “Sức hấp dẫn của ẩm thực” và “Sức hấp dẫn của du lịch” của tỉnh Fukushima và các tỉnh lân cận thuộc vùng Tohoku của Nhật Bản.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương

(ĐCSVN) - Trong hai ngày 01-02/02/2024, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 24 và Diễn đàn Bộ trưởng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần thứ 3 tại Brussel (Bỉ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có nhiều cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng các nước, trao đổi các vấn đề cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như phối hợp trong các cơ chế khu vực và quốc tế.

Coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Tây Ban Nha
Coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Tây Ban Nha

(ĐCSVN) - Ngày 2/2 tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares Bueno bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 24 (AEMM-24) và Diễn đàn Bộ trưởng Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương lần thứ ba (IPMF-3).

ASEAN-EU Đối tác Chiến lược vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững
ASEAN-EU: Đối tác Chiến lược vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững

(ĐCSVN) - Tại Hội nghị, hai bên khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-EU được thiết lập trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, đồng thời ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ thời gian qua, nhất là việc lần đầu tiên hai bên tổ chức Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-EU năm 2022. EU hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ ba của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 295,2 tỷ USD và vốn đầu tư đạt 24,4 tỷ USD năm 2022, còn ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba ngoài khu vực Châu Âu của EU.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có các cuộc tiếp xúc với bộ trưởng nhiều nước
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có các cuộc tiếp xúc với bộ trưởng nhiều nước

(ĐCSVN) - Trong hai ngày 1/2 - 2/2, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 24 và Diễn đàn Bộ trưởng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần thứ 3 tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có nhiều cuộc tiếp xúc với bộ trưởng các nước, trao đổi các vấn đề cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như phối hợp trong các cơ chế khu vực và quốc tế.

Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia thăm, chúc Tết tại Long An
Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia thăm, chúc Tết tại Long An

(ĐCSVN) - Buổi thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam của Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia tại tỉnh Long An nhằm tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Long An với hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh biên giới trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trao đổi Thư chúc mừng năm mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trao đổi Thư chúc mừng năm mới

(ĐCSVN) – Ngày 02/02/2024 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi Thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bỉ sẽ sớm có các dự án hỗ trợ Việt Nam tẩy rửa chất độc da cam
Bỉ sẽ sớm có các dự án hỗ trợ Việt Nam tẩy rửa chất độc da cam

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Bỉ, ngày 31/1 và 1/2/2024 tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Stephanie D’Hose, Chủ tịch Hạ viện Eliane Tillieux và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các Vấn đề châu Âu, Ngoại Thương và Tổ chức Văn hóa Bỉ Hadja Lahbib.

Điện mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Điện mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điện mừng Quốc vương thứ 17 của Malaysia
Điện mừng Quốc vương thứ 17 của Malaysia

(ĐCSVN) - Nhân dịp Ngài Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar đăng quang ngôi vị Quốc vương thứ 17 của Malaysia, ngày 31/01/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi Điện chúc mừng.

Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Philippines
Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Philippines

(ĐCSVN) - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Philippines. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tuyên bố này.

Góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines
Góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines

(ĐCSVN) - Chào mừng Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam và ngay trước thềm tết cổ truyền của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống là nguồn xung lực mạnh mẽ góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines.

Tăng cường hợp tác, kết nối hai nền kinh tế Việt Nam và Philippines
Tăng cường hợp tác, kết nối hai nền kinh tế Việt Nam và Philippines

(ĐCSVN) - Cho rằng hai nền kinh tế có thể kết nối và bổ sung cho nhau, nhất trí với quan điểm về hợp tác và cạnh tranh của Tổng thống Philippines, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần có sự cạnh tranh để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn của người tiêu dùng và hợp tác với nhau để tạo ra sức mạnh chung.

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Philippines đạt 10 tỷ USD vào năm 2025
Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Philippines đạt 10 tỷ USD vào năm 2025

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD vào năm 2025; tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, nhất là các lĩnh vực hai bên cùng có nhu cầu và thế mạnh...

Đưa hợp tác Việt Nam - Philippines ngày càng hiệu quả và thực chất
Đưa hợp tác Việt Nam - Philippines ngày càng hiệu quả và thực chất

(ĐCSVN) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỷ USD...

Hứa hẹn một năm hợp tác ASEAN sôi động, thực chất
Hứa hẹn một năm hợp tác ASEAN sôi động, thực chất

(ĐCSVN) - Kết quả của Hội nghị lần này không chỉ là tiền đề quan trọng cho hợp tác ASEAN trong cả năm 2024, mà còn tạo động lực và sức sống mới cho những bước phát triển xa hơn của ASEAN trong những thập kỷ tới. Đây là khẳng định của Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN về Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa diễn ra tại tại Luang Prabang, Lào, hôm nay (29/1).

Tăng cường hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và KNDA
Tăng cường hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và KNDA

(ĐCSVN) - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, thời gian tới, hai bên tiếp tục hợp tác tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cũng như trong lĩnh vực bán dẫn, khai thác khoáng sản cốt lõi; ứng phó với biến đổi khí hậu; an ninh hàng hải trong khu vực...

Tổng thống Philippines bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Tổng thống Philippines bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(ĐCSVN) - Chuyến thăm của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược vững chắc giữa Việt Nam và Philippines, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác hai nước, đóng góp tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Sẵn sàng cho hành trình mới của ASEAN trong năm 2024
Sẵn sàng cho hành trình mới của ASEAN trong năm 2024

(ĐCSVN) - Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia hợp tác ASEAN năm 2024 trên tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, linh hoạt và sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với Lào và các nước giữ vững và phát huy các thành quả đạt được, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, vai trò trung tâm và nâng cao tự cường của ASEAN trước các chuyển động mới trong tình hình quốc tế và khu vực.