Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu Vương quốc Maroc

Thứ năm, 18/01/2018 22:24
Chiều 18/1, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF - 26), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Đoàn đại biểu Vương quốc Maroc (Vương quốc Ma-Rốc) do Phó Chủ tịch Hạ viện Mohammed Ouzzine làm Trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc, bà Hayat Bouffarrachen.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Mohamed Ouzzine làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF - 26). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chào mừng hai Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc sang tham dự Hội nghị APPF - 26 tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm Việt Nam vừa qua (tháng 12/2017) của Đoàn Chủ tịch Hạ viện Maroc; khẳng định chuyến thăm không những tăng cường mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, Việt Nam và Maroc mới dừng ở con số khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên thúc đẩy hợp tác, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội kinh doanh hai nước, trong các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, du lịch, tài chính, năng lượng tái tạo. Đặc biệt, hai bên đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng như: Nông nghiệp, khai khoáng, vật liệu xây dựng, dệt may, chế biến thực phẩm...

Thay mặt Đoàn, Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Mohammed Ouzzine chân thành cảm ơn sự đón tiếp chân tình của Quốc hội Việt Nam và cá nhân Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Với nền tảng quan hệ phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, Phó Chủ tịch Hạ viện Mohammed Ouzzine mong muốn Việt Nam sẽ là cầu nối trong quan hệ giữa Maroc với các nước ASEAN, vì dân chủ, hòa bình và phát triển. Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc Mohammed Ouzzine đề nghị, hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại; chú trọng trao đổi giao lưu sinh viên và hợp tác giáo dục giữa hai nước./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực