Tăng cường hợp tác, cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định

Thứ tư, 13/03/2019 20:09
Chiều 13/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị (Hòa Tài) do đồng chí An Nguyệt Quân, Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa và đi sâu cải cách toàn diện thời gian qua; bày tỏ sự tin tưởng chuyến thăm của Đoàn góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị nói riêng và quan hệ hữu nghị truyền thống hai Đảng, hai Nhà nước nói chung.  


Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị tăng cường hợp tác thiết thực thông qua các hoạt động cụ thể; tăng cường thông tin cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, vì hòa bình, ổn định và quan hệ láng giềng, hữu nghị giữa hai nước. Hai bên tăng cường hợp tác, cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định; hợp tác tích cực trên diễn đàn quốc tế đa phương và đóng góp chung cho phong trào hòa bình khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đón tiếp Đoàn, đồng chí An Nguyệt Quân chúc mừng đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu trên nhiều lĩnh vực, vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực và trên trường quốc tế. Đánh giá tích cực quan hệ hai nước trong thời gian qua, đồng chí An Nguyệt Quân mong rằng Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Tài giảm quân bị sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước./.

Quỳnh Hoa/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực