Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Việt Nam – Thái Lan lần thứ nhất

Thứ hai, 29/03/2010 16:06

(ĐCSVN) - Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, từ ngày 26-27/3/2010 tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra cuộc Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa hai Bộ Ngoại giao.

Đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Đào Việt Trung dẫn đầu và đoàn Bộ Ngoại giao Thái Lan do Phó Bí thư thường trực Apichart Chinwanno dẫn đầu. Trong các cuộc tiếp xúc và trao đổi, hai bên kiểm điểm tình hình, thảo luận phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước, đặc biệt là đoàn cấp cao cũng như việc tăng cường gặp gỡ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí cần thúc đẩy và mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tăng cường kết nối kinh tế trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng và trong ASEAN, trước mắt là kết nối hạ tầng giao thông vận tải, du lịch; tăng cường hợp tác công, nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực… Hai bên dành nhiều thời gian trao đổi ý kiến về việc củng cố và nâng cao hiệu qủa các cơ chế hợp tác song phương; nhất trí cần tiếp tục duy trì hoạt động của Nhóm công tác chung về hợp tác chính trị - an ninh; cùng nhau phối hợp thúc đẩy sớm khởi động lại hoạt động của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và sớm thành lập Ủy ban Thương mại nhằm thúc đẩy thương mại giữa hai nước. Hai bên cũng chia sẻ nhiều ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường phối hợp và hợp tác chặt chẽ với nhau thúc đẩy các mục tiêu của ASEAN, đẩy mạnh hợp tác tại các khuôn khổ hợp tác khuôn khổ hợp tác khu vực như Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS), ACMECS, Hành lang Đông – Tây và các diễn đàn quốc tế khác. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác Hành lang Đông – Tây, đặc biệt là hợp tác kết nối mạng lưới giao thông vận tải; hợp tác trong quản lý và sử dụng khoa học và hiệu quả nguồn nước sông Mê Công.

Trong thời gian ở thăm Thái Lan, Thứ trưởng Đào Việt Trung đã đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piroma.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực