Thúc đẩy hợp tác Việt - Trung thực chất, hiệu quả

Thứ năm, 17/01/2019 17:01
(ĐCSVN) - Việc hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực.
Sáng 17/1, bên lề Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc do đồng chí Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm làm Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019.

Hình ảnh tại buổi tiếp. (Ảnh: HH)

Đồng chí Long Quốc Cường bày tỏ vui mừng được tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, đồng thời khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; bày tỏ mong muốn lãnh đạo hai Đảng, hai nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương không ngừng tăng cường giao lưu, hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển tích cực, lành mạnh, ổn định lâu dài trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Bình chào mừng đồng chí Long Quốc Cường cùng đoàn đại biểu Trung tâm sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng và phức tạp, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập quốc tế, cải cách mở cửa của hai Đảng, hai nước đứng trước nhiều cơ hội, cũng như thách thức mới. Việc hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Ban Kinh tế Trung ương sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, để thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, làm sâu sắc thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc./.

HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực