Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Thụy Điển

Thứ tư, 13/05/2020 13:00
(ĐCSVN) - Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu về vật chất và tinh thần của Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập thống nhất trước đây và trong giai đoạn phát triển đất nước ngày nay.
leftcenterrightdel
Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Phan Đăng Đương chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thụy Điển) 

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thụy Điển Phan Đăng Đương tại buổi gặp, chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde diễn ra ngày 12/5.

Tại buổi gặp, Đại sứ Phan Đăng Đương trân trọng chuyển tới Bộ trưởng Ngoại giao Ann Linde lời thăm hỏi chân thành của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.   

Khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Thụy Điển và Việt Nam đã phát triển tốt đẹp trong hơn 50 năm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde cho biết, năm 2019, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Désirée (5/2019) đã tạo ra một xung lực mới cho quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde đề nghị hai bên phối hợp, hỗ trợ các các doanh nghiệp hai nước tích cực chuẩn bị để đón đầu khai thác tối đa hiệu quả của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), sau khi có hiệu lực sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam-EU nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Điển nói riêng.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Thụy Điển 100.000 khẩu trang kháng khuẩn vừa qua trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Chúc mừng Đại sứ Phan Đăng Đương được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển, Bộ trưởng Ann Linde hy vọng, với kinh nghiệm đối ngoại của mình, Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Thụy Điển trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước đang có bước phát triển thuận lợi, Đại sứ Phan Đăng Đương khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu về vật chất và tinh thần của Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập thống nhất trước đây và trong giai đoạn phát triển đất nước ngày nay.

Việt Nam đánh giá cao việc Thụy Điển đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký EVFTA, EVIPA và tác động để Nghị viện châu Âu phê chuẩn 2 Hiệp định trên. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò kép là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực HĐBA Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Đại sứ Phan Đăng Đương bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bà Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan trong nhiệm kỳ công tác tại Thụy Điển để hoàn thành trọng trách của mình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương hai nước tiếp tục có bước phát triển trong thời gian tới./.

KL (Theo ĐSQ Việt Nam tại Thụy Điển)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực