Trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Chile tại Việt Nam

Thứ hai, 12/03/2018 20:44
(ĐCSVN) – Chiều 12/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile Claudio De Negri nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn
trao Kỷ niệm chương tặng Đại sứ Chile Claudio De Negri. (Ảnh: KL)

Tham dự buổi Lễ có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Chile Nguyễn Văn Tích; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bolivar Venezuela Jorge Rondon Uzcategui – Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam cùng Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước Mỹ Latinh tại Việt Nam, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Chile.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Chile Claudio De Negri đã không ngừng nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Chile trên nhiều lĩnh vực chính trị - ngoại giao, văn hóa – giáo dục, kinh tế - thương mại và quan hệ nhân dân. Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Chile liên tục tăng trưởng mạnh, từ 170 triệu USD năm 2005 lên 1,3 tỷ USD năm 2017. Bên cạnh đó, với việc Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết vào ngày 9/3/2018 tại Chile trong đó Việt Nam và Chile là thành viên, sẽ mở ra cơ hội mới trong thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, nông nghiệp, khoáng sản, viễn thông, quốc phòng, chống biến đổi khí hậu và thiên tai.

Bên cạnh đó, Đại sứ Claudio De Negri còn nỗ lực thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ cấp chính phủ giữa hai nước về hợp tác chăm sóc trẻ em và trẻ vị thành niên là nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam; tích cực hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Chile trong những hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai nước như: Triển lãm giới thiệu tranh, ảnh và ẩm thực Chile; khánh thành đoạn đường gốm sứ do Họa sỹ Chile Alejandro Mono Gonzalez thiết kế; Chương trình du xuân hữu nghị …Những hoạt động này đã tạo dấu ấn về văn hóa Chile tại Việt Nam, giúp nhân dân Việt Nam hiểu hơn và cảm thấy gần gũi hơn với đất nước và con người Chile.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ  Chile Claudio De Negri trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam Claudio De Negri. Phần thưởng này nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của Đại sứ Claudio De Negri trong việc thúc đẩy mối quan hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Chile.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ trao Kỷ niệm chương. (Ảnh:KL)

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” – phần thưởng cao quý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Chile Claudio De Negri gửi lời cảm ơn đến các ban, ngành, cơ quan hữu quan của Việt Nam trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Chile đã tích cực hợp tác và hỗ trợ Đại sứ quán Chile trong thời gian qua.

Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trên cơ sở hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử cũng như có nhiều cơ hội hợp tác, Đại sứ Claudio De Negri cho biết, dù ở cương vị nào, ông sẽ tiếp tục kết nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực