Trao Kỷ niệm chương tặng Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Thứ năm, 17/08/2017 08:56
(ĐCSVN) – Ngày 16/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Sang-Shik nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong (bên phải) trao Kỷ niệm chương
tặng Phó Đại sứ Hàn Quốc Park Sang-Shik 

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Thế, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Thế cùng đại diện lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, đại diện các đơn vị trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ công tác 3 năm tại Việt Nam, với cương vị là Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Park Sang-Shik đã tích cực gặp gỡ, tiếp xúc với các cơ quan, địa phương, đối tác Việt Nam để tìm hiểu, trao đổi thông tin và chia sẻ những ý tưởng hợp tác cụ thể nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, điển hình như: thúc đẩy hoạt động của Cơ quan nguồn nhân lực Hàn Quốc hỗ trợ cho Chương trình cấp phép lao động nước ngoài cho lao động của Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc; tăng cường hợp tác, trao đổi các chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch, âm nhạc, phim truyện giữa hai nước trên các kênh phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam… Bên cạnh đó, ông Park Sang-Shik cũng nỗ lực trong việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân như hỗ trợ địa phương của hai nước thiết lập và tăng cường quan hệ qua đó kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các địa phương của Việt Nam; tham gia thỉnh giảng về quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc cho sinh viên đại học; kết nối và vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân của Hàn Quốc triển khai nhiều chương trình, dự án, chương trình học bổng hàng năm cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, xây dựng trường học tại một số tỉnh, thành của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Park Sang-Shik trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, những đóng góp của ông Park Sang-Shik đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với nhân dân Hàn Quốc và giúp các tổ chức của Hàn Quốc có các hoạt động hợp tác giao lưu tích cực, hiệu quả với Việt Nam, góp phần phát triển mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng ông Park Sang-Shik, Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Phần thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tích cực của ông Park Sang-Shik trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Sang-Shik phát biểu tại buổi Lễ

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Huy chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của UBND tỉnh Lào Cai cho ông Park Sang-Shik vì đã có nhiều đóng góp tích cực vì sự phát triển của hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” – phần thưởng cao quý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như các phần thưởng của hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai, ông Park Sang-Shik nhấn mạnh, đây là những món quà tinh thần ý nghĩa được trao tặng đúng dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc – Việt Nam. Ông Park Sang-Shik cho biết, mặc dù kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam nhưng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước cũng như vào sự phát triển chung của quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam./. 

Tin, ảnh: Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực