Trao tặng Kỷ niệm chương cho Chủ tịch Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản

Thứ tư, 13/12/2017 21:57
(ĐCSVN) – Chiều 13/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng ông Takaoka Terumi, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản vì đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Các đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: KL)

Tham dự buổi Lễ có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái, đại diện các đơn vị trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản… và một số thành viên của Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản.

Với cương vị là Chủ tịch Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản, ông Takaoka Terumi đã có những đóng gióp tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và phát triển du lịch. Vào năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Nhật Bản và kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản đã tặng 1.000 cây hoa anh đào cho tỉnh Điện Biên. Năm nay, Hiệp hội Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản tặng 1000 cây hoa anh đào cho hai tỉnh Yên Bái và Hà Giang.

Phát biểu tại buổi Lễ, đánh giá cao những đóng góp của ông Takaoka Terumi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn hy vọng rằng, trong thời gian tới, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Chủ tịch Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản Takaoka Terumi. Phần thưởng này nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các hoạt động của ông Takaoka Terumi đối với  việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Bày tỏ vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” – phần thưởng cao quý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Takaoka Terumi cho biết, với cương vị là Chủ tịch Hiệp hội Hoa Anh đào Nhật Bản, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước nói riêng cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa nhân dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam nói chung./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực