Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Đức

Thứ ba, 16/07/2019 21:48
(ĐCSVN) - Tiếp Đại sứ Đức Christian Berger đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Đức Christian Berger đến chào từ biệt

Chiều ngày 16/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Đức Christian Berger đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao các nỗ lực của Đại sứ Christian Berger trong việc thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế hai nước, cũng như hoạt động tích cực của Ngài Đại sứ với các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tích cực trong thời gian qua, đặc biệt việc hai bên nhất trí củng cố và gia tăng nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược trên các lĩnh vực trong thời gian tới; nhất trí xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược; chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020…

Phó Thủ tướng cho rằng, trong nhiệm kỳ của Đại sứ Christian Berger, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển khả quan. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2018 đạt trên 10 tỉ USD (tăng hơn 1 tỉ USD so với năm 2017) và Đức tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại EU. Phó Thủ tướng bày tỏ hài lòng với các dự án như: Dự án Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Việt - Đức tại Bình Dương… đang tiến triển tốt đẹp; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Đức đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam cám ơn phía Đức đã tích cực tác động EU thúc đẩy việc sớm ký Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) vừa qua; đồng thời đề nghị phía Đức tiếp tục thúc đẩy EU sớm phê chuẩn và đưa vào thực thi sớm EVFTA và IPA.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Đức, coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng mong muốn, Việt Nam - Đức tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc trong bối cảnh Đức sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Liên minh châu Âu trong 2020, đang đảm nhiệm vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Việt Nam đang ứng cử vào vị trí này nhiệm kỳ 2020 - 2021, đồng thời đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Christian Berger khẳng định, Đức coi trọng và tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Nhấn mạnh Đức ủng hộ việc EU sớm phê chuẩn Hiệp định EVFTA và IPA, Đại sứ kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ sớm tranh thủ được các lợi ích từ các Hiệp định này để đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước. Đặc biệt, Đức là thị trường lớn của châu Âu và qua Đức, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục thị trường châu Âu, Đại sứ cho biết.

Trong thời gian qua, Đại sứ cũng đã tiếp xúc với các Bộ/ngành Việt Nam, trong đó có Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… để thúc đẩy thành lập phòng thương mại công nghiệp chung giữa hai nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp hai nước hợp tác, đẩy quan hệ kinh tế, thương mại hai nước ngày càng phát triển.

Đại sứ khẳng định dù trên bất kỳ cương vị công tác nào sẽ luôn đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực