Việt Nam mở rộng thị trường kinh doanh tại Lào

Thứ sáu, 01/10/2010 18:46
Tối 30/9, Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (HALICO) đã khai trương Văn phòng đại diện tại Viêng Chăn. Đến dự buổi lễ có ông Nam Vinhakệt (Nam Viyaketh) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Lào, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Lào Thongmi Phômvixay (Thongmy Phomvisay), Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu, nhiều quan chức cao cấp của Trung ương và thành phố Viêng Chăn cùng khoảng 200 khách mời.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công ty HALICO Hồ Văn Hải cho biết trải qua hơn 100 năm phát triển, công ty đã tạo dựng được thương hiệu uy tín cả trong và ngoài nước. Thông qua Văn phòng đại diện HALICO tại Viêng Chăn, công ty mong muốn giới thiệu với người dân Lào những sản phẩm sạch chất lượng cao, đồng thời sẽ xây dựng nhà máy tại Lào, thúc đẩy thương mại hai nước, tạo cơ hội việc làm cho người dân Lào và đóng góp ngân sách cho hai Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lào Nam Vinhakệt phát biểu hoan nghênh sự có mặt của Công ty HALICO tại Lào và hứa sẽ tạo điều kiện để công ty kinh doanh, đầu tư có hiệu quả; mong muốn công ty sớm xây dựng nhà máy tại Lào. Bộ trưởng Vinhakệt chúc công ty ngày càng phát triển, khẳng định vị trí, thương hiệu của mình trên đất nước Triệu voi, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực