Việt Nam nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế với Thụy Sĩ

Thứ năm, 22/02/2018 17:13
(ĐCSVN) – Từ ngày 19 – 23/2, tại thành phố Brugera (Thụy Sĩ) diễn ra Tuần lễ Hội thảo chuyên đề hàng năm về ASEAN với chủ đề: “Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Tinh thần doanh nhân – Tư duy hướng tới thành công”. Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ Ngô Minh Nguyệt đã tham dự và có bài tham luận chuyên đề về kinh tế Việt Nam và môi trường đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam.
Tham tán Ngô Minh Nguyệt trình bày chuyên đề về kinh tế Việt Nam và môi trường đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thụy Sĩ)

Tuần lễ Hội thảo do Dự án Khám phá ASEAN của Trường Kinh doanh thuộc Đại học Khoa học ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) đã tổ chức, với nhiều hoạt động đa dạng thu hút sự tham dự của đông đảo sinh viên theo học hệ cử nhân và cao học của Đại học FHNW, các giảng viên đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp hoạt động tại vùng Tây Bắc Thụy Sĩ.

Năm nay, Việt Nam cùng hai nước ASEAN khác là Indonesia và Singapore được lựa chọn là nước nghiên cứu trọng điểm. Diễn giả tại các sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Hội thảo đến từ Thụy Sĩ và ba nước ASEAN, hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, nghiên cứu, học thuật và kinh doanh.

Với tư cách là Diễn giả tại Hội thảo chuyên đề về kinh tế Việt Nam và môi trường đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ Ngô Minh Nguyệt đã giới thiệu với các đại biểu tham dự một nền kinh tế Việt Nam năng động, tăng trưởng mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và toàn cầu, những thành tựu nổi bật về kinh tế và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong năm 2017; đồng thời chia sẻ thông tin về phong trào khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Tham tán Ngô Minh Nguyệt cho biết, hiện nay, Chính phủ Việt Nam liên tục đưa ra những chính sách hỗ trợ, khuyến khích, nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, coi phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng của đất nước.

Tại Hội thảo, Tham tán Ngô Minh Nguyệt cũng đã trao đổi, trả lời nhiều câu hỏi của các đại biểu về lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong ASEAN, nỗ lực của Việt Nam nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế khu vực, các lĩnh vực và hình thức đầu tư nước ngoài được khuyến khích ở Việt Nam, những khác biệt về đầu tư, kinh doanh giữa Thụy Sĩ và Việt Nam cũng như chính sách của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế với Thụy Sĩ. 

Dự án “Khám phá ASEAN” của Trường Kinh doanh thuộc Đại học FHNW được khởi động từ năm 2001 với sứ mệnh: “Xây dựng cầu nối với Đông Nam Á” nhằm trang bị cho sinh viên sắp tốt nghiệp những kiến thức, hiểu biết về các nền kinh tế ASEAN, giúp tiếp cận thị trường, thiết lập mạng lưới chuyên nghiệp tại khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế giữa Thụy Sĩ và các nước ASEAN. Ngoài Tuần lễ Hội thảo được tổ chức tại Thụy Sĩ, hàng năm Dự án còn tổ chức nhiều chuyến đi thực tế cho sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp đối tác tới các nước ASEAN./.

MT (Theo ĐSQ Việt Nam tại Thụy Sĩ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực