Chung tay xây dựng tình đoàn kết khu dân cư ngày thêm bền chặt

Chủ nhật, 10/11/2019 11:40
(ĐCSVN) – Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), tối 9/11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân tại liên khu dân cư số 1, 2A, 2B thuộc phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đồng Nai

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chung vui với dân cư phường Hàng Bài
trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh:TA)

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đông đảo cán bộ, nhân dân phường Hàng Bài.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh năm 2019, đại diện Ban Công tác Mặt trận ba khu dân cư Nguyễn Hồng Ba cho biết, địa bàn dân cư số 1, 2A, 2B  có 8 tổ dân phố với 476 hộ dân và 1.529 nhân khẩu gồm các tuyến phố: Hàng Bài, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền. Đây là các tuyến phố văn minh đô thị, là cửa ngõ phía Nam đi vào khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nhân dân trên địa bàn dân cư phần lớn là cán bộ, trí thức có trình độ, việc làm ổn định, đời sống tốt. Năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng địa bàn dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, thanh lịch, văn minh. Các Ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của nhân dân các khu dân cư số 1, 2A, 2B thuộc phường Hàng Bài trong năm 2019 và những năm qua, đồng thời biểu dương những kết quả của nhân dân đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, nhất là 291 gia đình văn hóa và 8 gia đình tiêu biểu trên tổng số 321 hộ gia đình của ba khu dân cư được biểu dương, khen thưởng trong dịp này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Nhìn lại một năm qua, cộng đồng ba khu dân cư nói riêng, nhân dân phường Hàng Bài nói chung đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Điển hình như: Số hộ giàu tăng, hiện tổ dân phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; ngõ phố phong quang sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật. Cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân phố yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp, mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết giữa bà con ở khu dân cư ngày thêm bền chặt. Người dân đã có ý thức cao trong việc xây dựng nếp sống văn hoá mới, bảo tồn và phát huy những nét văn hoá truyền thống. Đồng thời nhấn mạnh, những việc làm thiết thực, cụ thể của mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố ở đây đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Thủ đô.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương
tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: TA)


Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, ba khu dân cư tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì tình đoàn kết bền chặt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách mới của phường, quận và thành phố, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Với trình độ dân trí cao, nhân dân của khu dân cư hỗ trợ tích cực cho cán bộ của phường thực hiện nhiệm vụ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thi đua lập thành tích, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển hơn...

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn bà con trong 3 khu dân cư phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đời sống đang ngày càng phát triển, nhưng phát triển, giàu có mà không bình yên, mất đoàn kết thì không còn ý nghĩa. Mọi người không nên vì mải làm ăn mà quên xây dựng những giá trị văn hóa, đạo đức, quên đi trách nhiệm vun đắp sự đoàn kết, tình thương yêu trong cộng đồng...

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để công tác Mặt trận ở khu dân cư hoạt động có hiệu quả. MTTQ cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Tháng cao điểm vì người nghèo; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tổ dân phố đoàn kết, tương trợ, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững của đất nước…

Tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tặng quà các gia đình tiêu biểu; tặng quà cho khu dân cư 1, 2A, 2B thuộc phường Hàng Bài.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quà cho các hộ nghèo phường Láng Hạ. (Ảnh: TA)


* Cũng trong ngày 9/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư số 19 (phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong năm 2019 của khu dân cư số 19; đồng thời đề nghị toàn thể nhân dân trong khu dân cư tiếp tục đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đoàn kết, chung sức xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Quận ủy, UBND quận Đống Đa và Đảng ủy, UBND phường Láng Hạ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ phường và khu dân cư hoạt động hiệu quả. MTTQ tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng địa bàn dân cư đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững...

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dự lễ gắn biển công trình Nhà văn hóa địa bàn dân cư số 19, phường Láng Hạ - Công trình chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tặng quà 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Láng Hạ./.

 

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực