Hà Nam: Triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thứ ba, 13/06/2017 20:44
Ngày 13/6, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị - Ảnh: Báo Hà Nam

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã quán triệt nội dung cơ bản và nhấn mạnh những điểm đột phá của Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị “Về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Theo đó, Nghị quyết đã tập trung đánh giá tình hình phát triển ngành du lịch trong đó nêu bật những kết quả đạt được và hạn chế yếu kém của ngành du lịch cả nước giai đoạn 2001 – 2016.

Nghị quyết đã xác định các mục tiêu cơ bản: đến năm 2020, ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.

Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. 8 nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên, trong đó giải pháp quan trọng cần nhận thức rõ là đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch…

Tại Hà Nam, du lịch vẫn chưa được khai thác hết thế mạnh, cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, lượng khách đến với Hà Nam còn thấp, doanh thu du lịch hàng năm tuy có mức tăng trưởng nhanh nhưng tỷ trọng đóng góp vào GDP của tỉnh còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Đối với tỉnh Hà Nam, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025” đã có quan điểm rất rõ về du lịch, dịch vụ: “Xây dựng Hà Nam từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư, lực lượng lao động, du khách trong và ngoài nước đến sinh sống kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dịch vụ”.

Cùng ngày, Tỉnh ủy Hà Nam phát động cuộc thi tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào nhằm tăng cường hiểu biết về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, về tình cảm thủy chung son sắc, là nguồn sức mạnh nhân tố bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào”, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển; Vun đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch./.                                                               

Thanh Tuấn/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực