Hà Nội: Thi “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”

Thứ tư, 23/03/2016 21:47
(ĐCSVN) - Ngày 23/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016.

Bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là đợt vận động, sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong cán bộ và nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, bầu ra đại biểu đại diện nhân dân tại Hội đồng nhân các cấp ở địa phương nhiệm kỳ năm 2016-2021.


Các đội tham gia phần năng khiếu - Ảnh: PC

Mục đích của Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu biết các quy định pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, từ đó, nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Ngoài ra, cuộc thi còn nâng cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Cuộc thi nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố, thái độ tích cực của cử tri trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Nội dung thi gồm: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; Nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Các quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Tại lần thi này có 10 quận, huyện tham gia dự gồm: Thanh Xuân, Đống Đa, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.

Tại cuộc thi, các quận, huyện đã lựa chọn cử đội thi từ 5 - 7 người tham gia dưới hình thức thi sân khấu bao gồm các phần thi: Lý thuyết, hùng biện và năng khiếu.

Kết thúc vòng thi cụm 1, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi đến từ quận Long Biên. Các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Thanh Xuân đạt giải Nhì...

Được biết, căn cứ vào kết quả theo các cụm thi, dự kiến, trong thứ 4 tới, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức vòng chung khảo cấp thành phố.../.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực