Mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương thêm 5 xã

Thứ ba, 13/08/2019 15:54
(ĐCSVN) - Sau khi mở rộng địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập 2 phường, TP Hải Dương sẽ có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 phường và 6 xã.
Một góc Thành phố Hải Dương. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường), HĐND TP Hải Dương mới đây đã thông qua nghị quyết mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của 5 xã Tiền Tiến, Quyết Thắng (Thanh Hà), Liên Hồng, Gia Xuyên (Gia Lộc), Ngọc Sơn (Tứ Kỳ).

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP Hải Dương nhất trí sáp nhập 2 xã An Châu, Thượng Đạt thành xã An Thượng và thành lập 2 phường Nam Đồng, Tân Hưng; điều chỉnh địa giới hành chính các phường: Bình Hàn, Cẩm Thượng, Ngọc Châu, Nhị Châu, Hải Tân, Lê Thanh Nghị, Việt Hòa, Tân Bình, Thanh Bình, Thạch Khôi, Trần Phú, Tứ Minh, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Trãi và Tân Hưng.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập 2 phường, TP Hải Dương sẽ có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 phường và 6 xã. Thành phố được định hướng phát triển không gian đô thị “ngôi sao” với cấu trúc đa cực hướng tâm, khu trung tâm được hỗ trợ, tương tác bởi 5 khu vực đặc thù bao quanh.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND TP Hải Dương sẽ hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền của tỉnh tiến hành các bước tiếp theo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định việc mở rộng địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính của TP Hải Dương.

Thành phố Hải Dương có vị trí quan trọng, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và kề sát vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ.

Đây là nơi có lợi thế vô cùng lớn trong việc giao lưu, trao đổi thương mại với Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên.

Thành phố Hải Dương được xác định là trung tâm hành chính, văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật, dịch vụ của tỉnh Hải Dương và cũng là trung tâm tăng trưởng kinh tế, đô thị có vai trò quan trọng thúc phát triển kinh tế, xã hội đối với tỉnh, vùng tỉnh, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng, với các ngành chủ đạo là công nghiệp, dịch vụ, thương mại; du lịch, nghỉ dưỡng trọng tâm ven sông Thái Bình...

Được biết, Thành phố Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương vào tháng 5/2019./.

HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực