Góp phần khẳng định vị thế và tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”

Góp phần khẳng định vị thế và tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”

(ĐCSVN) - Thượng tướng, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các hoạt động của Hội CCB Việt Nam lan tỏa rộng khắp trên cả nước, góp phần khẳng định vị thế; tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.
Năm 2024, Hải Phòng tận dụng cơ hội để bứt tốc
Năm 2024, Hải Phòng tận dụng cơ hội để bứt tốc
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị cùng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu chung tay phát triển thành...
Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đảng ta xác định xây dựng đội ngũ trí thức...
Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, khóa XIII về tiếp tục phát huy...
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ

(ĐCSVN) – Thời gian qua, cấp ủy các đơn vị Cụm thi đua 7 – Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Dám nói, dám làm”, “nói đúng, làm đúng” vì lợi ích của Đảng, Nhà nước, Nhân dân
“Dám nói, dám làm”, “nói đúng, làm đúng” vì lợi ích của Đảng, Nhà nước, Nhân dân

(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, cần tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, “dám nói, dám làm”, “nói đúng, làm đúng” vì lợi ích của Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Thấy sai mà không dám nói cũng là "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", là biểu hiện tiêu cực.

Chủ động triển khai, đảm bảo các nghị quyết của HĐND TP Hà Nội đi vào cuộc sống
Chủ động triển khai, đảm bảo các nghị quyết của HĐND TP Hà Nội đi vào cuộc sống

(ĐCSVN) – Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 12, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết của HĐND TP đi vào cuộc sống.

Vĩnh Long cập nhật kiến thức cho gần 150 cán bộ quy hoạch dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh
Vĩnh Long cập nhật kiến thức cho gần 150 cán bộ quy hoạch dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh

(ĐCSVN) - 143 học viên được chọn lựa từ gần 400 cán bộ các cấp được quy hoạch dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được tập huấn, cập nhật, bồi dưỡng 15 chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức về lãnh đạo, điều hành chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở
Tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở

(ĐCSVN) - Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam tập trung nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận cựu chiến binh và nhân dân; tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các tình huống bất ngờ.

Nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(ĐCSVN) - Trên tinh thần nghiêm túc cầu thị lắng nghe, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn các vị, các đồng chí sẽ có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp để tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình nhân dân và tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư…

Củng cố mạnh mẽ niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các dự án
Củng cố mạnh mẽ niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các dự án

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu tăng cường hơn nữa việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện kết luận đối thoại; củng cố mạnh mẽ hơn nữa niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, dự án của thành phố.

Thượng tôn pháp luật, thúc đẩy thực thi dự án lớn
Thượng tôn pháp luật, thúc đẩy thực thi dự án lớn

(ĐCSVN) – Việc Quốc hội sớm tiến hành giám sát tối cao đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ có tác động tích cực đối với trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật của các cấp, ngành, địa phương và mỗi tập thể, cá nhân, người đứng đầu tham gia dự án.

Hà Nội Cử tri các quận kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc
Hà Nội: Cử tri các quận kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

(ĐCSVN) – Tại cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND TP Hà Nội, cử tri các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng có nhiều kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh bức xúc như: Tình trạng cắt điện trong mùa hè, cải tạo chung cư cũ, tăng học phí, xử lý vi phạm trật tự đô thị...

Hà Nội Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng số
Hà Nội: Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng số

(ĐCSVN) - Để đạt mức tăng trưởng của nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Nội tiếp tục tập trung 3 khâu đột phá, trong đó tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng số, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô, hệ thống các cầu vượt sông Hồng, đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị…

Phát huy cao độ trách nhiệm người đứng đầu, vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên
Phát huy cao độ trách nhiệm người đứng đầu, vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên

(ĐCSVN) - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị cần phát huy cao độ trách nhiệm người đứng đầu, vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá…

TP Cần Thơ phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững
TP Cần Thơ phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững

(ĐCSVN) – Theo Uỷ ban Nhân dân TP Cần Thơ, địa phương này vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình của Thành ủy triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục nỗ lực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Ngành Tuyên giáo tiếp tục nỗ lực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục giữ gìn, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ và cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và xây dựng bộ máy ban tuyên giáo các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả..., góp phần tạo nền tảng vững chắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học phí mức sàn, nhưng còn nỗi lo ngoài học phí
Học phí mức sàn, nhưng còn nỗi lo "ngoài học phí"

(ĐCSVN) - Khi xây dựng quy định mức học phí, Hà Nội đề xuất mức thu học phí thấp nhất trong khung. Điều này thể hiện tinh thần nhân văn cũng như sự quan tâm sâu sắc của thành phố với người dân Thủ đô. Tuy nhiên, điều vẫn khiến người dân băn khoăn bởi họ có những nỗi lo… "ngoài học phí”.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ

(ĐCSVN) - Đảng ủy Khối đề nghị báo cáo viên và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 và kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XIII.

Hà Nội cần hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân
Hà Nội cần hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

(ĐCSVN) - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An lưu ý khu vực kinh tế tư nhân của Hà Nội rất sôi động, đóng góp ngày càng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên với tỷ lệ 1,5% lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội như hiện nay là thấp và chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, Hà Nội cần có giải pháp để nâng tỷ lệ này lên và hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của nhân dân
Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của nhân dân

(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Ứng Hòa nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên trong thực hành dân chủ. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của nhân dân…

Hà Nội Công nhận 14 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Hà Nội: Công nhận 14 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(ĐCSVN) - Với sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, ngày 18/4/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định công nhận 14 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đến nay, toàn bộ 15/15 xã của huyện được công nhận xã chuẩn NTM nâng cao, về đích trước 2 năm và vượt chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới mục tiêu “dân thụ hưởng”
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới mục tiêu “dân thụ hưởng”

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Đông Anh tiếp tục cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành những quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới mục tiêu “dân thụ hưởng”...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam

(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy cho cán bộ Khối các cơ quan Trung ương
Bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy cho cán bộ Khối các cơ quan Trung ương

(ĐCSVN) - Công tác văn phòng cấp uỷ là hoạt động gắn liền với quá trình tồn tại và phát triển của Đảng cũng như các cấp uỷ dảng. Công tác văn phòng cấp uỷ có chất lượng tốt là một điều kiện quan trọng đảm bảo hoạt động lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ thông suốt, khoa học và hiệu quả.

Thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

(ĐCSVN) - Việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng ủy; phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Thực trạng và giải pháp
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Thực trạng và giải pháp

(ĐCSVN) – Các đại biểu tham dự đã thảo luận nhằm đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, thuận lợi, khó khăn, thách thức và đề xuất các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện
Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện

(ĐCSVN) – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị cần phân tích, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; đề xuất các giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ… nhằm góp phần làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả...