Tuổi trẻ các cơ quan Trung ương xây dựng bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân

Tuổi trẻ các cơ quan Trung ương xây dựng bản sắc cán bộ đối ngoại nhân dân

(ĐCSVN) - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị, 64 cơ quan, đơn vị trong Khối phải có bản sắc riêng của mình, qua đó cán bộ trẻ hiểu được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, những yêu cầu đặt ra để có thể xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng tốt hơn, góp phần cùng các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam với thế giới.
Góp phần khẳng định vị thế và tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”
Góp phần khẳng định vị thế và tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”
(ĐCSVN) - Thượng tướng, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, phóng viên,...
Năm 2024, Hải Phòng tận dụng cơ hội để bứt tốc
Năm 2024, Hải Phòng tận dụng cơ hội để bứt tốc
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị cùng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu chung tay phát triển thành...
Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đảng ta xác định xây dựng đội ngũ trí thức...
Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Đại hội XIII đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó nhấn mạnh giải pháp “nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới...”. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng.

Hà Giang tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Hà Giang tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

(ĐCSVN) - Tiếp tục triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại hiệu quả ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM cấp thôn, bản; xây dựng hạ tầng KT-XH nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại; bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và phát triển bền vững…

Hà Nội Triển khai Chương trình 03-CTr TU, tạo bộ mặt đô thị hiện đại
Hà Nội: Triển khai Chương trình 03-CTr/TU, tạo bộ mặt đô thị hiện đại

(ĐCSVN) –Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, cần duy trì, siết chặt kỷ cương nền nếp trong các hoạt động triển khai thực hiện Chương trình. Phải xác định rõ nhiệm vụ quan trọng nhất của thành viên Ban Chỉ đạo, Bí thư các quận, huyện thị xã là không chỉ tạo được đồng thuận, còn cần có thống nhất, quyết tâm rất cao, định lượng cụ thể trong thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình.

Tạo điều kiện để cựu chiến binh đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Tạo điều kiện để cựu chiến binh đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

(ĐCSVN) – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ; tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Phối hợp tuyên truyền nhằm quảng bá hình ảnh về Thái Bình
Phối hợp tuyên truyền nhằm quảng bá hình ảnh về Thái Bình

(ĐCSVN) - Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền giữa Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình nhằm giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Thái Bình, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh để tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến tham quan, đầu tư vào tỉnh.

Ân tình tháng 7, tiếp nối truyền thống, tự hào khát vọng vươn lên
Ân tình tháng 7, tiếp nối truyền thống, tự hào khát vọng vươn lên

(ĐCSVN) – Đây là chủ đề của buổi Toạ đàm kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) do Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức vào chiều 22/7, tại Hà Nội.

Ba Vì đầu tư nguồn lực nâng cao đời sống cho người dân
Ba Vì đầu tư nguồn lực nâng cao đời sống cho người dân

(ĐCSVN) – Đó là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (TP) Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” khi làm việc với Huyện ủy Ba Vì vào ngày 20/7.

Khơi thông nguồn lực để Ứng Hòa phát triển nhanh, bền vững
Khơi thông nguồn lực để Ứng Hòa phát triển nhanh, bền vững

(ĐCSVN) – Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, để đánh thức tiềm năng, khơi thông nguồn lực, huyện Ứng Hòa phải tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông; xác định lại cơ cấu sản xuất nông nghiệp bởi giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chưa cao. Cùng với đó, phải đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất…

Hà Nội Bồi dưỡng về phát triển thành phố thông minh cho cán bộ lãnh đạo
Hà Nội: Bồi dưỡng về phát triển thành phố thông minh cho cán bộ lãnh đạo

(ĐCSVN) - Mục đích của các khóa bồi dưỡng là nâng cao kiến thức tổng quan, kiến thức chuyên môn, bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược trong tham mưu hoạch định chính sách đối với đội ngũ giám đốc các sở và cơ quan tương đương sở, chủ tịch quận, huyện, thị xã.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đưa Sóc Sơn ngày càng phát triển
Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đưa Sóc Sơn ngày càng phát triển

(ĐCSVN) - Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn trong xây dựng nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện sẽ là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, huyện tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Bổ sung, sửa đổi Luật Thủ đô để Hà Nội phát triển toàn diện
Bổ sung, sửa đổi Luật Thủ đô để Hà Nội phát triển toàn diện

(ĐCSVN) - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị, Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tổng kết, bổ sung, sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô theo hướng đảm bảo tính toàn diện, tính đặc biệt thông qua các cơ chế, chính sách vượt trội cho Thủ đô...

Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với triển khai nhiệm vụ chính trị
Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với triển khai nhiệm vụ chính trị

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị gắn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là về công tác kểm tra, công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri
Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri

(ĐCSVN) – Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, sau kỳ họp, UBND TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện… khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri. Đây cũng là sự thể hiện, minh chứng ý nghĩa nhất năng lực, uy tín và sự tín nhiệm…

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

(ĐCSVN) - Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các đảng ủy trực thuộc nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra. Đồng thời, tin tưởng các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ hấp dẫn các nhà đầu tư từ Hàn Quốc
Cần Thơ hấp dẫn các nhà đầu tư từ Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Theo Ủy ban Nhân dân TP Cần Thơ, hiện Hàn Quốc đang là nhà đầu tư lớn tại địa phương này, đã có 14 dự án đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 261 triệu USD, xếp thứ 2 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư tại TP Cần Thơ, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại.

Kinh tế Bình Dương phục hồi tích cực sau dịch COVID-19
Kinh tế Bình Dương phục hồi tích cực sau dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Theo UBND tỉnh Bình Dương, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Bình Dương từng bước phục hồi tích cực qua từng tháng, từng quý. Tăng trưởng GRDP quý I ước tăng 5,3%, quý II tăng 8,35% và tính chung 6 tháng tăng 6,84%...

Hà Nội Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp
Hà Nội: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

(ĐCSVN) – Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong quá trình triển khai Đề án số 15-ĐA/TU, cần chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn…

Hà Nội Siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ
Hà Nội: Siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ

(ĐCSVN) – Bí thư Hà Nội Thành ủy Đinh Tiến Dũng đặc biệt lưu ý yêu cầu siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ trên các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2022 và các năm tiếp theo của Thủ đô.

Đóng góp sức trẻ vào việc đảm bảo an toàn, ổn định ngành Điện quốc gia
Đóng góp sức trẻ vào việc đảm bảo an toàn, ổn định ngành Điện quốc gia

(ĐCSVN) - Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thể hiện sự lớn mạnh vượt bậc và đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Cụ thể, tuổi trẻ EVN đã đảm nhận thực hiện 676 phần việc thanh niên và 622 đề tài, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, sáng tạo trong vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý điều hành... qua đó đã góp phần làm lợi cho Tập đoàn hàng chục tỷ đồng.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2022
Hà Nội phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2022

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2022, Hà Nội tập trung khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy kết quả đạt được và thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2022.

Khắc phục tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ tài sản công, gây thất thu cho nhà nước
Khắc phục tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ tài sản công, gây thất thu cho nhà nước

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh, lĩnh vực tài sản công là nhà, đất phạm vi quản lý rộng, giá trị rất lớn, hình thành qua nhiều thời kỳ, nhiều năm, nhiều chính sách ban hành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND TP chỉ đạo, ban hành chính sách, quy định quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất đảm bảo hiệu quả, khắc phục tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ, gây thất thu cho nhà nước...

Chung tay vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô
Chung tay vì sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô

(ĐCSVN) - Việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 không chỉ là của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước...

“Thắp sáng” kinh tế đêm Hà Nội
“Thắp sáng” kinh tế đêm Hà Nội

(ĐCSVN) - Không chỉ sôi động ban ngày, Hà Nội về đêm sở hữu nhiều tiềm năng và thuận lợi để phát triển kinh tế. Đây cũng được coi là “đòn bẩy” cho du lịch Hà Nội khi dịch COVID-19 được khống chế, góp phần nâng vị thế của Thủ đô trên bản đồ du lịch trong nước và khu vực.