Tạp chí Lý luận chính trị kỷ niệm 40 năm xuất bản ấn phẩm đầu tiên

Thứ năm, 27/10/2016 18:28
(ĐCSVN) – Ngày 27/10, tại Hà Nội, Tạp chí Lý luận chính trị, cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã kỷ niệm 40 năm xuất bản ấn phẩm đầu tiên (1976 - 2016). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
trao bằng khen cho Tạp chí Lý luận chính trị - Ảnh: PC

Diễn văn kỷ niệm 40 năm ngày Tạp chí Lý luận chính trị xuất bản ấn phẩm đầu tiên do Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị Vũ Hoàng Công trình bày nêu rõ: Tháng 9/1976, số đầu tiên của Tạp chí Thông tin lý luận, một trong 2 tạp chí tiền thân của Tạp chí Lý luận chính trị ngày nay, được phát hành. Vào thời điểm đó, Tạp chí Thông tin lý luận trực thuộc Ban Nghiên cứu lý luận Trung ương (từ năm 1982 là Viện Mác - Lênin).

Ra đời sau Tạp chí Thông tin lý luận, tờ Nội san Nghiên cứu (1977) của Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc cũng dần phát triển, trở thành Tạp chí Nghiên cứu, sau đổi tên thành Nghiên cứu lý luận (1983). Sau khi Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc và Viện Mác - Lênin hợp nhất trở thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cuối năm 2000, 2 tạp chí được hợp nhất trở thành Tạp chí Lý luận chính trị và ra số đầu vào tháng 1/2001.

Từ những ấn phẩm ban đầu còn khiêm tốn về hình thức in ấn, trình bày, xuất bản 3 tháng hoặc 2 tháng/kỳ, phát hành miễn phí với số lượng hẹp, số trang còn ít, với trên dưới 1.000 bản/kỳ, tạp chí Nghiên cứu lý luận và Thông tin lý luận đã tiến tới xuất bản hằng tháng, phát hành trong cả nước, lên đến hàng nghìn bản, được đông đảo bạn đọc đón đợi.

Những năm gần đây, Tạp chí Lý luận chính trị đã có bước phát triển và đổi mới nhiều mặt, ngoài việc Tạp chí Tiếng Việt xuất bản 1 tháng 1 số với số lượng phát hành lớn, Tạp chí đã có thêm Tạp chí Lý luận chính trị điện tử và Tạp chí Lý luận chính trị Tiếng Anh với hình thức in ấn đẹp, chất lượng nội dung tốt, bước đầu được bạn đọc quốc tế chú ý.

40 năm qua, trong điều kiện hệ thống báo chí, thông tin đại chúng, kể cả mạng Internet phát triển rất mạnh mẽ, ngay trong hệ thống Học viện đã xuất hiện nhiều tạp chí, bản tin, nhưng Tạp chí Lý luận chính trị vẫn được đông đảo cán bộ, học viên của Học viện, những người làm công tác nghiên cứu lý luận ở Trung ương và địa phương, giảng viên các trường chính trị, trường đại học, cao đẳng của cả nước đánh giá cao và đón đọc. Tạp chí đã góp phần quan trọng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, vừa quảng bá hình ảnh, vai trò, tầm vóc của Trường Đảng cao cấp và Viện Mác - Lênin trước đây, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay…

Với những đóng góp trong 40 năm qua, Tạp chí Lý luận chính trị đã được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng xứng đáng, 3 Huân chương Lao động hạng Ba; 1 Huân chương Lao động hạng Nhì. Dịp kỷ niệm này, Tạp chí đón nhận bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tạp chí Lý luận chính trị. Đồng chí khẳng định Tạp chí Lý luận chính trị đã góp phần tích cực cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành chức năng nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước trao là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp của hệ thống chính trị; nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị và một số khoa học xã hội khác.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Tạp chí Lý luận chính trị phải luôn nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ căn bản của Tạp chí là diễn đàn và cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Do vậy, Tạp chí phải tích cực và tập trung hơn nữa trong việc phản ánh những luận điểm mới, quan điểm mới trong đường lối của Đảng thể hiện trong các Văn kiện Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương; làm rõ sự phát triển tư duy lý luận qua mỗi giai đoạn phát triển của đất nước phù hợp với thực tiễn đất nước và bối cảnh thế giới.

Cùng với phản ánh, cổ vũ phát triển lý luận, cần chú trọng công tác bảo vệ lý luận, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của báo chí của Đảng nói chung và của Tạp chí lý luận chính trị nói riêng.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Tạp chí Lý luận chính trị cần phải đặt mục tiêu không chỉ trở thành tạp chí lý luận chính trị có uy tín của đất nước, mà còn phấn đấu trở thành tạp chí lý luận chính trị có uy tín trong khu vực và quốc tế…/.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực