Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thực sự sâu, rộng đến người dân

Thứ ba, 11/07/2017 18:57
(ĐCSVN) – 6 tháng đầu năm 2017, công tác giáo dục pháp luật của thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả cụ thể. Nội dung và hình phức phổ biến giáo dục pháp luật đã được đa dạng hóa, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương thông tin tại cuộc giao ban báo chí. (Ảnh:TA) 

Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội diễn ra chiều 11/7.

Cụ thể, cấp Thành phố đã tổ chức được 58 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 12.000 người tham dự. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tập trung vào: Năm kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; bảo đảm trật tự và văn minh đô thị; an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Kết quả nổi bật là triển khai sâu rộng các hình thức thi tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân như: Cuộc thi sân khấu “Tìm hiểu pháp luật về phong cháy chữa cháy”; cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ Luật dân sự 2015” và “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành cính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Cũng trong 6 tháng, các cấp, ngành của Thành phố đã tổ chức 694 buổi tuyên truyền, nói chuyện về phòng cháy chữa cháy với trên 17 nghìn người tham dự; mở 875 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho trên 3 nghìn cơ sở; phát hành trên 166 nghìn tờ gấp khuyến cáo về an toàn phòng cháy chữa cháy tới các cơ sở trọng điểm về cháy nổ và các hộ gia đình.

Các sở, ngành, đơn vị được đánh giám làm tốt, tích cực là: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Thành phố, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hoá và Thể thao, Hội Nông dân, Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp phụ nữ; quận Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai; huyện Thạch Thất, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thanh Oai...

Tuy nhiên, theo bà Hồ Xuân Hương, tồn tại trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là chuyển biến ý thức của người dân trong thực hiện chấp hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chưa rõ nét. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa thực sự sâu, rộng đến người dân ở cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa trung tâm. Bên cạnh đó báo cáo viên pháp luật của Thành phố, quận, huyện, thị xã tuy nhiều về số lượng nhưng chưa thực sự tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành. Chưa khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật dẫn đến hiệu quả còn hạn chế…

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai cuộc thi sân khấu “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy”; thi viết về “Tìm hiểu Bộ luật dân sự” và cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” trong thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Đồng thời, triển khai tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã và tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn. Sở Tư pháp cũng sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thi trực tyến tìm hiểu pháp luật cho học sinh các trường THPT; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo về phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng…/.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực