Xét xử vụ án AVG và cựu lãnh đạo Đà Nẵng dính đến Vũ “nhôm” trước tết Nguyên đán

Thứ ba, 03/12/2019 15:26
(ĐCSVN) - Vào ngày 16/12 đến cuối tháng 12, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đưa vụ án AVG ra xét xử; đầu tháng 1//2020, vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và các đồng phạm nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng được xét xử.

Kiến nghị của cử tri Hà Nội: “Nóng” nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Hà Nội sẽ giảm hơn 2.800 thôn, tổ dân phố do sáp nhập

leftcenterrightdel
Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính thông tin tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội. (Ảnh:TH)

Sáng 3/12, báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp 11 HĐND TP Hà Nội khóa XV, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP Hà Nội cho biết, theo kế hoạch từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2020, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vụ án được dư luận quan tâm, vụ án kinh tế lớn.

Cụ thể, ngày 12/12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án giết cả gia đình vì mâu thuẫn nhỏ nhặt tại huyện Đan Phượng; vào ngày 16/12 đến cuối tháng 12, đưa vụ án AVG ra xét xử; đầu tháng 1/2020, đưa ra xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và các đồng phạm nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng…

Báo cáo công tác giải quyết, xét xử các loại án năm 2019, ông Chính cho biết, từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2019, TAND TP Hà Nội đã thụ lý gần 35.850 vụ án và đã giải quyết được hơn 27.700 vụ (đạt tỷ lệ 77,30%). So với cùng kỳ năm 2018, số thụ lý tăng 2.984 vụ, số giải quyết tăng 1.042 vụ.

Trong đó, TAND hai cấp TP Hà Nội đã thụ lý 7.155 vụ án hình sự với 12.542 bị cáo (giảm 282 vụ so với cùng kỳ 2018); giải quyết 6.672 vụ/11.429 bị cáo (giảm 272 vụ so với cùng kỳ 2018/, đạt tỷ lệ 93,24%; đã thụ lý 2.698 vụ án ma túy với 3.193 bị cáo bị truy tố, đã giải quyết 2.576 vụ/3.026 bị cáo. So với năm 2018, số thụ lý giảm 149 vụ/226 bị cáo; đã thụ lý 60 vụ/64 bị cáo phạm các tội xâm hại tình dục trẻ em, giải quyết 58 vụ/62 bị cáo. So với với năm 2018, số thụ lý tăng 14 vụ/09 bị cáo, số giải quyết tăng 15 vụ/12 bị cáo…

Tính đến ngày 01/11/2019, TAND hai cấp TP Hà Nội còn 456 vụ án quá hạn (trong đó có 261 vụ án hành chính quá hạn) và 279 vụ án tạm đình chỉ. Số án quá hạn tăng 115 vụ và án tạm đình chỉ giảm 256 vụ so với năm 2018.

Trong năm 2019, TAND hai cấp TP Hà Nội đã giải quyết được 27.708 vụ án các loại, trong đó có nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được Tòa án khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh điển hình như: Từ ngày 22-23/1/2019, xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); từ ngày 28-30/1/2019, xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm bị VKSND tối cao truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; từ ngày 21- 22/3/2019, xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Liên doanh Việt Nga Vietsopetro; từ ngày 30-31/5/2019, xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP)…

Về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, ông Nguyễn Hữu Chính cho biết đây là vấn đề “nóng” trong xã hội. Trong những năm gần đây các vụ án xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, tính chất của các vụ xâm hại tình dục trẻ em rất nghiêm trọng, gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận xã hội. Trong năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp TP Hà Nội đã thụ lý 60 vụ (64 bị cáo) phạm các tội xâm hại tình dục trẻ em, giải quyết 58 vụ (62 bị cáo). So với năm 2018, số thụ tăng 14 vụ (9 bị cáo), số giải quyết tăng 15 vụ (12 bị cáo)…

Bên cạnh kết quả đạt được, Chánh án TAND TP Hà Nội cũng nêu một số tồn tại, hạn chế trong năm 2019, như còn một số vụ án quá hạn kéo dài, một số vụ tạm đình chỉ chưa có căn cứ; lượng án hành chính tồn vẫn còn nhiều; tiến độ giải quyết án còn chậm; tỷ lệ giải quyết án chưa cao…

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, TAND hai cấp TP Hà Nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, đặc biệt là án hành chính. Khắc phục có hiệu quả việc chậm xử lý đơn khởi kiện, án quá hạn thời hạn xét xử, án tạm đình chỉ không có căn cứ pháp luật, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, bảo đảm các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, bảo đảm công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Đồng thời, tập trung mọi nỗ lực giải quyết tốt các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị…/.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực