Tăng cường hợp tác, phát triển Hà Nội – Hải Phòng

Thứ bảy, 08/06/2019 19:00
(ĐCSVN) - Cho rằng tiềm năng hợp tác, phát triển giữa hai thành phố còn rất lớn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, các cấp, các ngành hai bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động nghiên cứu, trao đổi và hợp tác với nhau, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ, thu hút nhân tài, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Hà Nội và Hà Nam tăng cường hợp tác, phát triển

Hà Nội - Ninh Bình đẩy mạnh hợp tác phát triển toàn diện

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Sáng 8/6 tại thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hải Phòng và lãnh đạo các sở, ban, ngành của hai thành phố.

Báo cáo kết quả hợp tác giữa hai thành phố thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Sửu cho biết, thành phố Hà Nội và Hải Phòng đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, duy trì mối quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai trên nhiều lĩnh vực; tăng cường liên kết, khai thác tiềm năng du lịch, đẩy mạnh giao thương, khai thác có hiệu qủa các hệ thống hạ tầng giao thông vận tải, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính… Các sở, ngành, quận, huyện, đặc biệt là các doanh nghiệp của Hà Nội đã chủ động, thường xuyên giữ mối quan hệ hợp tác với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp của thành phố Hà Nội. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, phù hợp với thế mạnh của mỗi thành phố. Kết quả hợp tác tiếp tục khẳng định vị thế của hai thành phố là động lực tăng trưởng chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả vùng và của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và Hải Phòng còn chưa toàn diện, chưa tương xứng và chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của hai thành phố lớn trực thuộc trung ương. Hình thức hợp tác chủ yếu là trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chưa có nhiều dự án, đề án cụ thể; các nội dung hợp tác về kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; hợp tác trong vấn đề bảo vệ môi trường chưa sâu; chưa hợp tác nhiều về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và cải cách hành chính...

Tại Hội nghị, trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, lãnh đạo hai thành phố đã thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng, với 7 nội dung chính trên các lĩnh vực, gồm: Hợp tác trong triển khai các quy hoạch, chiến lược phát triển; hợp tác thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại; hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hợp tác phát triển du lịch; kết nối giao thông vận tải; thúc đẩy phát triển văn hóa – xã hội – môi trường; hợp tác trong bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, Hải Phòng hỗ trợ Hà Nội trong triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Hai bên phối hợp, hỗ trợ nhau trong xây dựng quy hoạch thành phố. Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động để cụ thể hóa Chiến lược phát triển hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc và tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Về lĩnh vực thương mại, công nghiệp, hai bên tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu. Thường xuyên tích cực cung cấp thông tin, vận động các doanh nghiệp của thành phố tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo… Khuyến khích doanh nghiệp hai bên tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, thương mại, cụm công nghiệp trên địa bàn của nhau. Phối hợp cùng nhau thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ logistics gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu, thương mại trong nước, trong đó Hải Phòng là điểm đến, tập kết, tập hợp với vận chuyển hàng hóa qua đường biển, đường thủy, đường hàng không, đường bộ…

Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hợp tác trao đổi thông tin về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản công nghệ cao; xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.


Đối với lĩnh vực du lịch, hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát lao động du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch và xử lý các vấn đề có liên quan đến hình ảnh và môi trường du lịch trên địa bàn hai thành phố. Mở rộng phạm vi liên kết, phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch văn hóa di sản liên vùng Hà Nội – Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế 3 năm gần đây đều đạt trên 10%. Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Hải Phòng đã có bước phát triển đột phá, xứng đáng với truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng đáng tự hào của thành phố. Quá trình phát triển vừa qua cho thấy, Hải Phòng có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực xã hội... Đó cũng là những vấn đề thành phố Hà Nội đã và đang rất quan tâm.

Cho rằng tiềm năng hợp tác, phát triển giữa hai thành phố còn rất lớn, Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị, các cấp, các ngành hai bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động nghiên cứu, trao đổi và hợp tác với nhau, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ, thu hút nhân tài, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Đặc biệt, thực tiễn phát triển cho thấy, 2 địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế trong hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quy hoạch, nhất là những vấn đề phát triển hạ tầng đô thị trong bối cảnh áp lực tăng dân số cơ học; vấn đề nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách.

Thống nhất cao với những nội dung hợp tác trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cho rằng, kết quả phát triển của Hải Phòng trong những năm qua, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố, còn có tình cảm, sự quan tâm, hợp tác của Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Lê Văn Thành tin tưởng, những nội dung hợp tác đã được hai bên thông qua, cùng với kinh nghiệm và tiềm năng, lợi thế của mỗi bên sẽ góp phần để Hà Nội và Hải Phòng sẽ đạt được các mục tiêu phát triển của mình trong thời gian tới. Đồng chí Lê Văn Thành cũng khẳng định sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của hai bên, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của cả nước…

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao tặng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của thành phố Hải Phòng 3 tỷ đồng.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao tặng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Thành phố Hải Phòng 3 tỷ đồng.

*Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Đoàn công tác của Thành phố Hà Nội đã tới tham quan, trồng cây lưu niệm, dâng hương tại Khu di tích Bạch Đằng Giang thuộc huyện Thủy Nguyên./.

Tin, ảnh: Thu Hà
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực