Những nhân tố điển hình xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật, 16/09/2018 11:13
(ĐCSVN) – Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Hội LHPN xã La Bằng (Thái Nguyên) và Hội LHPN xã Đội Cấn (Tuyên Quang) đã vận động hội viên, phụ nữ triển khai nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế giúp phụ nữ nghèo, góp phần đưa xã “cán đích” nông thôn mới.

Giúp xã “cán đích” nông thôn mới

Mấy năm trước đây, hoàn cảnh của chị Vũ Thị Huyền ở xóm Đồng Tiến, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên rất éo le. Có con bị bệnh, thu nhập chủ yếu chỉ trông vào làm nông nên hoàn cảnh gia đình chị khiến ai nấy đều ái ngại. Vậy nhưng chính nhờ nguồn vốn quay vòng không lấy lãi của hội viên, phụ nữ trong xóm, chị Huyền đã có điều kiện để phát triển sản xuất, chăm sóc con và vươn lên thoát nghèo.

Chị Vũ Thị Huyền là một trong số rất nhiều hội viên, phụ nữ được Hội LHPN xã La Bằng giúp đỡ. Không chỉ hỗ trợ một cách thiết thực bằng việc xây dựng những mô hình rau sạch, chăn nuôi, những khoản tiết kiệm, nguồn vốn quay vòng để chị em phát triển sản xuất, mở rộng quy mô hay mua sắm thêm máy móc, thiết bị, từ đó, có cơ hội kiếm thêm thu nhập để thoát nghèo, cải thiện cuộc sống, Hội LHPN xã La Bằng còn vận động hội viên, phụ nữ đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng, đồ dùng thiết yếu để hiện thực hóa những “Mái ấm tình thương” tặng cho những trường hợp hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN xã La Bằng và Hội LHPN xã Đội Cấn là hai điển hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Hội LHPN Việt Nam - Ảnh: Minh Châu

Chính nhờ những việc làm ý nghĩa này của hội viên, phụ nữ xã mà số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ ở La Bằng đăng ký thoát nghèo hằng năm đều vượt so với chỉ tiêu được giao (năm 2016 thoát nghèo vượt 3 hộ, năm 2017 vượt 7 hộ). Đến nay, số hộ nghèo của toàn xã chỉ còn 27 hộ.

Không chỉ giúp đối tượng là hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc Thép đánh giá, Hội LHPN xã đóng vai trò hết sức tích cực tuyên truyền hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động của địa phương, hiến hàng nghìn m2 đất, góp công, góp của xây dựng đường bê tông, nhà văn hoá, góp phần giúp xã La Bằng “cán đích” nông thôn mới đầu năm 2015.

Phải kể đến mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình, mô hình ủ rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học rồi “Phụ nữ tự quản đoạn đường xanh- sạch- đẹp”, “Nhà sạch-vườn đẹp” được đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng. Hai bên đường làng ngõ xóm trong xã được chị em trồng hoa, nhổ cỏ, cắt tỉa, chăm sóc thường xuyên; trong đó, 10 hộ gia đình được gắn biển gia đình tiêu biểu thực hiện mô hình. Hội LHPN xã còn vận động 1.092 lượt gia đình hội viên toàn xã hiến 69.048 m2 đất để làm đường giao thông liên xã, liên xóm, nội đồng, xây dựng nhà văn hoá xóm, tu sửa nghĩa trang, 100% chi hội đều thành lập câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

Đồng sức, đồng lòng thay đổi diện mạo nông thôn

Cũng giống như Hội LHPN xã La Bằng, giúp hội viên, phụ nữ thoát nghèo cũng được Hội LHPN xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì thế trong thời gian qua, Hội đã vận động hội viên, phụ nữ trong xã tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” với số tiền trên 115 triệu đồng, giúp hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững bằng nhiều hình thức như: Giúp cây giống, con giống, phân bón, công lao động; ủng hộ vật liệu xây dựng và tiền mặt giúp 2 hộ do phụ nữ làm chủ thoát khỏi cảnh ở nhà tạm dột nát.


Hội viên, phụ nữ xã Đội Cấn chăm sóc đường hoa - Ảnh: Hội LHPN xã Đội Cấn

Chị Trần Thị Bắc, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, cùng với việc duy trì “Hũ gạo tình thương” tiết kiệm được 770 kg gạo dành tặng cho chị em hoàn cảnh khó khăn trong xã, Hội Phụ nữ xã còn giúp cho 323 hội viên được vay vốn, trong đó 52 hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, huy động hội viên tham gia gửi tiết kiệm định kỳ hàng tháng được trên 237 triệu đồng giúp cho 45 lượt hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất. Nhờ vậy mà trong 2 năm 2016 - 2017, Hội đã giúp đỡ được 55 hộ thoát nghèo bền vững.

Hướng đến mục tiêu đưa Đội Cấn trở thành xã nông thôn mới trong năm 2018, Hội Phụ nữ xã đã vận động chị em thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”, làm công trình vệ sinh theo tiêu chí nông thôn mới.

Theo chị Đào Thị Hương - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Cây Khế, đến nay, chỉ tính riêng trong thôn, 110/113 hộ gia đình đều có công trình vệ sinh khép kín. Đáng chú ý, gần 2.000 m đường nội đồng được xây dựng từ nguồn lực trong dân với điểm đầu và cuối các tuyến đường đều có bể chứa rác, chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật khiến môi trường sống được cải thiện đáng kể. Không những thế, để thay đổi diện mạo của thôn, thời gian qua, hội viên, phụ nữ đã đứng ra chủ trì vận động nhân dân trồng hoa dọc hai bên đường, phát động phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa định kỳ vào cuối tuần.

Giờ đây, phong trào làm đường hoa đã lan tỏa rộng khắp nhiều đường làng, ngõ xóm trong xã với chiều dài trên 1,3 km. Hội viên, phụ nữ còn tình nguyện hiến đất làm đường bê tông với chiều dài trên 9.400 m, hiến đất làm nhà văn hóa thôn 527 m, tham gia đóng góp xây dựng đường điện thắp sáng tại các thôn; xây dựng 1.580 cống rãnh thoát nước, mua sắm tài sản vật chất cho 12 nhà văn hóa thôn trị giá trên 2.5 tỷ đồng.

“Có được kết quả này là cả sự đồng sức, đồng lòng, góp công, góp của của hội viên, phụ nữ xã mà không phải ở đâu cũng làm được”, Chủ tịch Hội LHPN xã Đội Cấn khẳng định.

Hội LHPN xã La Bằng và Hội LHPN xã Đội Cấn là hai điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Hội LHPN Việt Nam./.

Mai Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực