Nữ nhân viên dược lao động sáng tạo

Thứ bảy, 17/08/2019 16:40
(ĐCSVN) - Khiêm tốn, cởi mở, tận tâm trong công tác, vượt khó trong cuộc sống - đó là ấn tượng của cán bộ, giáo viên, học viên Trường Quân sự Quân khu 5 về Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Nhồng, nhân viên dược (Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật).

 

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Nhồng thu hái dược liệu.

Tốt nghiệp dược sĩ trung học, sau làm giáo viên tại Khoa Chuyên môn - Kỹ thuật, chị được điều về làm thủ kho dược từ 2009 đến nay. Dù hoàn cảnh riêng tư không mấy thuận lợi, một mình nuôi hai con, trong đó có cháu sức khỏe không tốt, chị vẫn sắp xếp công - tư vẹn tròn, dành thời gian tự học xong chương trình Cao đẳng dược (10/2018) và thường xuyên cập nhật các tri thức mới liên quan đến chuyên ngành đảm nhiệm. Từ đó, chị chủ động tham mưu, đề xuất thủ trưởng Phòng và cơ quan chuyên môn củng cố sửa chữa kho thuốc bảo đảm đúng tiêu chuẩn, có đủ giá, kệ, các trang bị phòng cháy chữa cháy. Đồng thời chị thường xuyên duy trì các chế độ bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, mùa hè phòng chống cháy nổ, mùa mưa phòng chống ẩm mốc, sắp xếp các mặt hàng ngăn nắp, ghi chép sổ sách đầy đủ, thực hiện đúng quy trình xuất, nhập, thống kê, đăng ký, quản lý, theo dõi chặt chẽ, cùng quân y cơ quan củng cố và chăm sóc vườn thuốc Nam với 10 nhóm thuốc phục vụ điều trị cảm cúm, viêm họng, tiêu chảy, ngoài da…

Đặc biệt, chị nghiên cứu thành công “Trà thảo dược” từ những dược liệu sẵn có trong vườn thuốc Nam nhà trường, đoạt giải A Hội thi “Sáng kiến và sản phẩm khéo tay của phụ nữ” tại Đại hội phụ nữ Quân khu 5 lần thứ IV (2015). Chị cho biết: “Sản phẩm được chiết xuất chủ yếu từ các thảo dược thiên nhiên, khá thông dụng. Tuy nhiên phải pha chế nhiều lần, tôi mới tìm được công thức để trà có màu sắc đẹp, mùi vị thơm ngon, dễ sử dụng, hiệu quả cao. Ban đầu dùng trong gia đình, tiếp đến mời đồng đội dùng thử, được mọi người đánh giá tốt mới đem nhân rộng”. Hiện nay “Trà thảo dược” với công dụng giải nhiệt, an thần, mát gan, dễ ngủ đã trở thành một thương hiệu của Trường Quân sự Quân khu 5.

Được chị em tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội phụ nữ, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Nhồng sát cánh cùng BCH phụ nữ và Công đoàn nhà trường tham mưu cho Phòng Chính trị sân khấu hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu kết nghĩa, giúp đỡ những  hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… Những năm qua, các phong trào “Phụ nữ với chất lượng bữa ăn bộ đội”, “Thu gom rác thải làm sạch môi trường”, “Chăm sóc vườn thuốc Nam, vườn gia vị” của các chị đã tạo “hiệu quả kép” thu về quỹ vốn hoạt động và nhân lên ý thức bảo vệ môi trường. Riêng mô hình “Góp vốn xoay vòng không tính lãi” đến nay đã có hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các nữ quân nhân phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, chị còn là thành viên Đội tuyển súng ngắn K54 của trường đi thi giành 2 Huy chương vàng tại Hội thao TDTT cấp Quân khu; đoạt giải Nhì Hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi” Quân khu 5 lần thứ III; tham gia có chất lượng Hội diễn nghệ thuật quần chúng, “Giao lưu các câu lạc bộ hát ru, hát dân ca”, góp phần giành giải Nhất đồng đội viết bài dự thi tìm hiểu “Luật An toàn vệ sinh lao động” do Quân khu 5 tổ chức…

Từ 2013 đến nay, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Nhồng đã 4 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Quân khu 5 tặng Bằng khen trong phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo Lời Bác dạy (2011-2016)”, Bằng khen điển hình tiên tiến 5 năm (2011- 2016) trong công tác phụ nữ LLVT Quân khu 5; 14 Giấy khen và nhiều phần thưởng khác do nhà trường trao tặng. Đó là nguồn cổ vũ to lớn để chị tiếp tục phấn đấu vươn lên “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”./.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực