Người bác sĩ quân y tận tâm

Người bác sĩ quân y tận tâm

(ĐCSVN) - Công tác tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 từ năm 2008 đến nay, Đại tá, Bác sĩ Chuyên khoa II (BSCK II) Vũ Đình Ân luôn nhận được sự kính trọng của đồng đội, đồng nghiệp, sự tin yêu của người bệnh.
Phát huy sức trẻ, nêu gương sáng
Phát huy sức trẻ, nêu gương sáng
Ở Chi bộ thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú (Yên Dũng - Bắc Giang), đảng viên trẻ Bùi Duy Tuấn được đánh giá là nhân tố nổi bật, luôn thể hiện sự tận tụy,...
Cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới
Cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới
(ĐCSVN) - Sau gần 6 năm triển khai, mô hình phân công đảng viên Đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An phụ trách, giúp đỡ hộ gia đình ở khu vực biên...
Bí thư chi bộ khéo dân vận
Bí thư chi bộ khéo dân vận
(ĐCSVN) - Không ngại khó, đồng chí Ngô Quang Ngơn (SN 1953), Bí thư Chi bộ thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn (Lục Ngạn - Bắc Giang) đã làm tốt công tác dân...
“Thầy giáo áo xanh”
“Thầy giáo áo xanh”!

(ĐCSVN) - Thượng tá Đinh Hồng Quân, Trưởng bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự là tấm gương tiêu biểu điển hình trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngôi nhà ươm mầm những ước mơ
Ngôi nhà ươm mầm những ước mơ

(ĐCSVN) - Với những gì thầy giáo Phan Bá Tân mang lại cho các em học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan, Lộc Hà, đã để lại cho tôi những ấn tượng vô cùng khó phai về hình ảnh một người thầy đang ngày đêm rèn học sinh của mình “thành người” trước khi “thành danh”.

Chuyện về một bí thư chi bộ - bác sĩ người Việt ở Ăng-gô-la
Chuyện về một bí thư chi bộ - bác sĩ người Việt ở Ăng-gô-la

Năm nay, bác sĩ Nguyễn Xuân Thọ, Bí thư Chi bộ Chuyên gia Y tế Fapa tại Ăng-gô-la đã 65 năm tuổi đời, 39 năm tuổi Đảng, có 38 năm công tác, cống hiến trong ngành Y. Suốt những năm tháng công tác trong nước và cả khi sang Ăng-gô-la làm chuyên gia y tế, bác sĩ Nguyễn Xuân Thọ luôn tràn đầy nhiệt huyết, mang y đức giúp ích cho cộng đồng, là tấm gương sáng được mọi người kính trọng, học tập, noi theo.

Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ hết mình vì công tác nhân đạo
Nữ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ hết mình vì công tác nhân đạo

(ĐCSVN) - Trong những năm qua đã có nhiều tấm gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những việc làm của họ được xã hội rất trân trọng và nêu gương. Một trong những tấm gương điển hình đó là bà Lê Thị Đặm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bà đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội bình chọn là gương người tốt, việc tốt.

Tâm huyết của sự cống hiến, lòng thành kính làm theo Bác kính yêu
Tâm huyết của sự cống hiến, lòng thành kính làm theo Bác kính yêu

(ĐCSVN) - Năm 2019, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đã dành nhiều tâm huyết, đọc, say mê nghiên cứu, tập hợp hoàn thành 5 cuốn sách và được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản.

Nữ nhân viên dược lao động sáng tạo
Nữ nhân viên dược lao động sáng tạo

(ĐCSVN) - Khiêm tốn, cởi mở, tận tâm trong công tác, vượt khó trong cuộc sống - đó là ấn tượng của cán bộ, giáo viên, học viên Trường Quân sự Quân khu 5 về Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Nhồng, nhân viên dược (Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật).

Người giữ lái Tập đoàn
Người "giữ lái" Tập đoàn

(ĐCSVN) – Là người đứng đầu đơn vị, vấn đề đoàn kết thống nhất trong Tập đoàn, đặc biệt trong cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ chốt được anh luôn giữ gìn, đặc biệt quan tâm. Anh nhiều lần tâm sự “trên có ổn, dưới mới êm”…

Trưởng thành nhờ học và làm theo lời Bác
Trưởng thành nhờ học và làm theo lời Bác

(ĐCSVN) - Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng chia sẻ: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” nên tôi luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của tập thể; đoàn kết, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, chiến sĩ; luôn chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

“Cây sáng kiến” Lâm Văn Tự
“Cây sáng kiến” Lâm Văn Tự

(ĐCSVN) - Ở Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, Trung tá QNCN Lâm Văn Tự, thợ sửa chữa Đại đội Thông tin 18 thuộc Phòng Tham mưu, từ lâu đã nổi tiếng với danh hiệu “cây sáng kiến”. Từ thực tiễn công tác, bằng niềm đam mê tâm huyết, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, anh đã cho ra đời nhiều giải pháp sáng tạo thiết thực, bổ ích, có giá trị thực tiễn cao.

Cô giáo trẻ vượt núi mang chữ tới vùng xa
Cô giáo trẻ vượt núi mang chữ tới vùng xa

(ĐCSVN) - Tôi vô cùng khâm phục cái cách mà một cô giáo trẻ dám dấn thân, vượt qua rừng sâu, núi cao, mang theo tri thức đến cho các em học sinh. Đó chính là cô giáo Lã Thị Thanh Huyền - giáo viên cấp II đầu tiên của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có học vị tiến sĩ.

Người giảng viên “có duyên” với nhiều danh hiệu
Người giảng viên “có duyên” với nhiều danh hiệu

(ĐCSVN) - Đó là Trung tá Lê Trường An, Trưởng bộ môn Thiết bị điện-thiết bị đặc biệt, Khoa Tăng thiết giáp, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, một tấm gương điển hình trong học và làm theo Bác.

Người thương binh làm theo lời Bác
Người thương binh làm theo lời Bác

(ĐCSVN) - Cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Đăng Khoa ở xóm 5, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), đôi mắt không còn nhận biết được ánh sáng nhưng vẫn miệt mài với công tác xã hội, mở lớp dạy toán, dạy nhạc cho học trò trong làng. Với ông Khoa, lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế” đã trở thành động lực thôi thúc ông sống và cống hiến.

Nói phải đi đôi với làm
"Nói phải đi đôi với làm"

(ĐCSVN) - Gương mẫu, tận tụy hết lòng với công việc là những lời nhận xét của đảng viên và bà con nhân dân ở bản Pho, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) dành cho Trưởng bản, Bí thư Chi bộ bản Pho Tẩn Văn Sìn.

Chuyện về người phụ nữ 80 năm tuổi Đảng
Chuyện về người phụ nữ 80 năm tuổi Đảng

Tròn 15 tuổi, đồng chí Trương Tú Anh (tên khai sinh là Võ Thị Thiện, bí danh Sáu Điệp) đã tham gia vào công tác giao liên nội thành, trở thành người thủ lĩnh của lực lượng thanh niên phản đế, cùng các đồng chí, đồng nghiệp đấu tranh chống lại sự kìm kẹp của chế độ thực dân hà khắc...

Luôn nhận việc khó về mình
Luôn nhận việc khó về mình

(ĐCSVN) - 5 năm liên tục (từ 2014 - 2018) được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; là một trong 12 gương mặt trẻ triển vọng tuyên dương toàn quân và được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (năm 2017) là những thành tích đáng tự hào của Đại úy Vũ Thế Ngọc, Đại đội trưởng Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 Sư đoàn 395, Quân khu 3.

Người thuyền trưởng tận tụy với công việc
Người thuyền trưởng tận tụy với công việc

(ĐCSVN) - Với tinh thần trách nhiệm cao và lòng say mê nghề nghiệp, Thiếu tá Phạm Văn Thắng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển, đảo của tỉnh Nghệ An.

Bí thư chi bộ Nguyễn Hồng Nhung gương mẫu, tận tụy
Bí thư chi bộ Nguyễn Hồng Nhung gương mẫu, tận tụy

“Gương mẫu, nhiệt tình, tận tụy với công việc, luôn gần gũi với nhân dân...” là đánh giá của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Chuối Trong, xã Quang Sơn (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) dành cho Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nguyễn Hồng Nhung.

Cán bộ Công an tích cực tham gia công tác Hội Phụ nữ
Cán bộ Công an tích cực tham gia công tác Hội Phụ nữ

(ĐCSVN) - Nhắc đến Trung tá Nguyễn Thị Diệp Phương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh Phú Thọ, nhiều chị em phụ nữ Công an tỉnh dành cho chị lời khen ngợi về một cán bộ chuyên môn giỏi và tích cực tham gia công tác Hội Phụ nữ.

Bí thư chi bộ khéo làm dân vận
Bí thư chi bộ khéo làm dân vận

(ĐCSVN) - Hơn 70 năm tuổi đời, gần 40 năm tuổi Đảng, quãng thời gian ý nghĩa nhất của người đảng viên Nguyễn Văn Dụ chính là được gắn bó, sát cánh cùng với quần chúng nhân dân; được cống hiến, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng với nhân dân.

Xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
Xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

(ĐCSVN) - Với ý thức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, niềm say mê nghiên cứu sáng tạo, Đại úy Phạm Văn Quyết xứng đáng là đảng viên, giảng viên trẻ tiêu biểu; là minh chứng cho tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội.

Tấm lòng luôn vì người bệnh của nữ bác sĩ
Tấm lòng luôn vì người bệnh của nữ bác sĩ

Sinh ra và lớn lên tại Cao Bằng, ở tuổi 52, bác sĩ Lê Thị Tuyết Chinh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng vẫn luôn nhiệt huyết và say mê với công việc. Với lòng yêu nghề và nhiệt huyết với công việc, bác sĩ Lê Thị Tuyết Chinh đã có nhiều đóng góp quan trọng, đưa bệnh viện đạt nhiều thành tích trong ngành.

Cựu chiến binh học và làm theo lời Bác
Cựu chiến binh học và làm theo lời Bác

(ĐCSVN) – Đã ở vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cựu chiến binh Bùi Văn Quyệt ở phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vẫn luôn miệt mài với công tác Hội và các phong trào của địa phương.

Người phụ nữ Vân Kiều thoát nghèo trên mảnh đất quê hương
Người phụ nữ Vân Kiều thoát nghèo trên mảnh đất quê hương

(ĐCSVN) - Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", đã nhiều năm nay, nữ đảng viên trẻ Hồ Thị Thanh ở bản Hưng, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) luôn gương mẫu đi đầu trong việc vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về xóa đói giảm nghèo.

Nữ trinh sát xinh đẹp lập chiến công ở một loạt chuyên án lớn
Nữ trinh sát xinh đẹp lập chiến công ở một loạt chuyên án lớn

(ĐCSVN) – “Nếu phụ nữ được sắp xếp đúng vị trí, có môi trường làm việc tốt thì sức sáng tạo và hiệu quả không kém gì nam giới”. Đó là suy nghĩ của Thượng tá Trịnh Thị Hà, Phó Trưởng phòng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Người bí thư chi bộ tận tâm vì dân
Người bí thư chi bộ tận tâm vì dân

(ĐCSVN) - Đến khu dân cư số 9, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hỏi đến Bí thư chi bộ Trần Lưu Huỳnh không ai là không biết, bởi hơn 30 năm giữ cương vị là Bí thư chi bộ ông Huỳnh đã để lại ấn tượng trong mỗi người dân bằng những công trình mang đậm dấu ấn Trần Lưu Huỳnh.

Đại úy Cảnh sát kể chuyện đương đầu với tội phạm ma túy
Đại úy Cảnh sát kể chuyện đương đầu với tội phạm ma túy

(ĐCSVN) – “Điều tra một vụ án ma túy cũng giống như giải một bài toán, rất lôgíc. Từ các manh mối mong manh phải ghép nhặt, chắp nối lại để tìm ra sự thật chính xác nhất. Chính điều đó tạo cho tôi sự hứng thú, trách nhiệm trong công việc”.