Cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới

Cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới

(ĐCSVN) - Sau gần 6 năm triển khai, mô hình phân công đảng viên Đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An phụ trách, giúp đỡ hộ gia đình ở khu vực biên giới phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị.
Bí thư chi bộ khéo dân vận
Bí thư chi bộ khéo dân vận
(ĐCSVN) - Không ngại khó, đồng chí Ngô Quang Ngơn (SN 1953), Bí thư Chi bộ thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn (Lục Ngạn - Bắc Giang) đã làm tốt công tác dân...
Cô giáo người Dao tâm huyết, sáng tạo
Cô giáo người Dao tâm huyết, sáng tạo
(ĐCSVN) - 20 năm gắn bó với nghề dạy học, với công tác Đội trường học cũng là thời gian cô giáo Cao Thị Hà Yên, Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện...
Người bí thư chi bộ “nặng” việc làng
Người bí thư chi bộ “nặng” việc làng
Mang trên vai trách nhiệm đứng đầu Chi bộ xóm Lương Trình, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ông Nguyễn Văn Định luôn trăn trở tìm cách...
Học Bác để hoàn thiện mình hơn
Học Bác để hoàn thiện mình hơn

(ĐCSVN) - Đó là lời chia sẻ mộc mạc của đồng chí Thượng úy Đỗ Xuân Điềm, Trợ lý công tác quần chúng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên. Thượng úy Đỗ Xuân Điềm được biết đến là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những chi hội trưởng phụ nữ học và làm theo Bác
Những chi hội trưởng phụ nữ học và làm theo Bác

(ĐCSVN) – Những Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố đóng vai trò to lớn trên mọi lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào, hoạt động Hội. Họ không chỉ là những người trực tiếp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn đưa các hoạt động của các cấp hội đến hội viên và người dân.

Người đảng viên luôn hướng về cộng đồng
Người đảng viên luôn hướng về cộng đồng

(ĐCSVN) - Đảng viên Hà Phủ là người đầu tiên ở thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bê tông hóa bờ ruộng. Việc làm hay của đảng viên Hà Phủ mang lại nhiều lợi ích cho gia đình, cộng đồng, đồng thời gợi mở khả năng nhân rộng ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số.

Người phụ nữ Jrai có đôi “Bàn tay vàng”
Người phụ nữ Jrai có đôi “Bàn tay vàng”

(ĐCSVN) – Không chỉ là người phụ nữ có đôi “Bàn tay vàng” trong thu hoạch mủ cao su, Chi hội trưởng Rơ Lan H'Blơn luôn trăn trở làm sao để nghĩ ra phương pháp mới, hướng đi phù hợp, giúp chị em thoát khỏi đói, nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương biên giới của mình.

Vĩnh biệt đảng viên lão thành Trần Doãn Khánh
Vĩnh biệt đảng viên lão thành Trần Doãn Khánh

(ĐCSVN)– Đồng chí Trần Doãn Khánh, người con ưu tú của quê hương Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam anh hùng đã nhẹ nhàng vĩnh biệt chúng ta vào hồi 17h05 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2021 (tức ngày 4 tháng 5 năm Tân Sửu).

Tiếp nối ngọn lửa “Ba sẵn sàng”, nữ tiến sĩ nguyện lan toả những giá trị sống tới thanh niên
Tiếp nối ngọn lửa “Ba sẵn sàng”, nữ tiến sĩ nguyện lan toả những giá trị sống tới thanh niên

(ĐCSVN) - Là một trong năm cá nhân tiêu biểu vừa được Thành đoàn Hà Nội biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đinh Minh Hằng cũng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019, 2020 với nhiều sáng tạo, cống hiến trong công việc.

Nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ
Nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ

(ĐCSVN) – “Đã dấn thân và nhận trách nhiệm làm công tác Kiểm tra, bản thân phải nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng giao cho mà cũng là trách nhiệm của một người đảng viên, một cán bộ Kiểm tra của Đảng mà từ khi bước vào ngành mình đã xác định”- Đồng chí Võ Văn Trị tâm sự.

Nguyện mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Nguyện mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

(ĐCSVN) - 73 năm tuổi đời, 53 năm tuổi Đảng, với người cựu chiến binh Nguyễn Lực Tăng, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh thì ngay cả thời chiến cũng như thời bình ông đều mang hết tâm sức làm những việc có ích cho đời, làm lợi cho xã hội.

Sống, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh
Sống, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh

(ĐCSVN) - “Năm nay niềm hạnh phúc được nhân đôi khi vinh dự được Thành ủy TP Hồ Chí Minh tuyên dương nhân kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Hạnh phúc song hành với trách nhiệm, bản thân luôn nghĩ, phải sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn, xứng đáng với sự hy sinh của cha ông, trong đó có một phần xương máu của bố tôi”.

Người cán bộ trẻ hết lòng vì cộng đồng
Người cán bộ trẻ hết lòng vì cộng đồng

(ĐCSVN) – “Mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương, tận mắt chứng kiến những khó khăn của quê nhà nên luôn trăn trở làm được gì đó để góp phần tạo sự thay đổi cho quê hương. Đây chính là động lực để mình nỗ lực cùng với địa phương đem lại những đổi thay ban đầu như hôm nay!”- chị Trương Thị Luôn tâm sự.

AHLĐ Nguyễn Trọng Thái Tình yêu nghề là động lực thành công
AHLĐ Nguyễn Trọng Thái: Tình yêu nghề là động lực thành công!

(ĐCSVN) – Hơn 27 năm chinh phục, mở những đường lò nằm sâu dưới lòng đất, khó khăn vất vả không ít, nhưng người thợ lò Nguyễn Trọng Thái vẫn luôn mang trong mình sự say mê, lòng kiên định với nghề. Sự gắn bó ấy dường như đã trở thành một tình yêu sâu đậm anh dành cho nghề, cho đất mỏ và chưa bao giờ anh có ý định chuyển sang ngành nghề khác.

Nhiệt huyết và bản lĩnh của người lính trẻ mang “quân hàm xanh”
Nhiệt huyết và bản lĩnh của người lính trẻ mang “quân hàm xanh”

(ĐCSVN) - Trách nhiệm trong công việc, say mê với công tác, quên mình vì sự bình an của người dân, luôn xung kích đi đầu trong những việc khó, việc mới, cho nên dù tuổi đời còn trẻ (sinh năm 1994), Thượng úy Lê Thừa Văn (Ðồn Biên phòng quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con, xóm làng nơi đây và trở thành nỗi khiếp sợ đối với tội phạm vùng biên.

Nữ bí thư đoàn phường tích cực với công việc chung
Nữ bí thư đoàn phường tích cực với công việc chung

(ĐCSVN) - Nhiệt tình, trách nhiệm, năng nổ trong các hoạt động; hòa đồng, gần gũi trong cuộc sống là những phẩm chất mà mọi người thường nói về Bí thư Chi đoàn phường Nam Sơn (Kiến An, TP Hải Phòng) Phạm Thị Tho.

Cán bộ trẻ say mê với công tác Đoàn
Cán bộ trẻ say mê với công tác Đoàn

(ĐCSVN) - Tích cực công tác, nhiệt tình với hoạt động Đoàn, đồng chí Thiếu tá Hồ Mạnh Hùng, Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) còn được biết đến là một trong những cán bộ năng động, sáng tạo với nhiều thành tích tiêu biểu.

Bông hoa “hai giỏi”
Bông hoa “hai giỏi”

(ĐCSVN) - Đến Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, không ai là không biết đến và cảm phục ý chí nghị lực của nữ đảng viên, Trung úy, QNCN Lê Thị Thanh Hòa, nhân viên kiểm thể. Tại nơi công tác, chị Hòa được cán bộ, chiến sĩ hết mực quý mến, trìu mến và luôn phong danh hiệu bông hoa “hai giỏi” (Giỏi việc nước, đảm việc nhà).

Người thầy thuốc mang quân hàm xanh
Người thầy thuốc mang quân hàm xanh

(ĐCSVN) - Trung tá Nguyễn Đức Tám, Quân y Đồn biên phòng Si Ma Cai, BĐBP tỉnh Lào Cai với 32 năm tuổi quân, 30 năm tuổi nghề, gắn bó với đồng bào các dân tộc nơi vùng cao biên giới tỉnh Lào Cai. Anh cùng đồng đội không chỉ chắc tay súng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, mà còn là người thầy thuốc quân hàm xanh, người anh em ruột thịt của đồng bào các dân tộc biên giới huyện Si Ma Cai.

Khi Bí thư huyện ủy cũng là bác sĩ của nhân dân
Khi Bí thư huyện ủy cũng là bác sĩ của nhân dân

Trên chiếc xe máy Dream cũ kỹ, đã gắn bó hơn 20 năm, cứ sau giờ làm việc và nhiều khi là cả ngày nghỉ cuối tuần, Bí thư Huyện ủy Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) Mấu Văn Phi lại đi khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ông được bà con yêu mến gọi là “bác sĩ Phi”.

Người lính Cụ Hồ dũng cảm, sáng tạo
Người lính Cụ Hồ dũng cảm, sáng tạo

(ĐCSVN) - Là cán bộ công đoàn tiêu biểu về những sáng tạo trong lao động, Thiếu tá Võ Văn Tuấn còn được nhiều người biết tới bởi hành động dũng cảm lao mình xuống dòng Lam trong tiết trời giá lạnh để cứu người.

Người cán bộ Biên phòng mẫu mực của bản làng biên giới
Người cán bộ Biên phòng mẫu mực của bản làng biên giới

Thiếu tá Vì Văn Chương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP Sơn La là tấm gương mẫu mực, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và các phong trào thi đua của BĐBP. Ở cương vị nào, người Chính trị viên ấy cũng luôn đi đầu và là người truyền lửa cho đồng đội thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, đưa An Phú phát triển bền vững
Phát huy sức mạnh đoàn kết, đưa An Phú phát triển bền vững

(ĐCSVN) - Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, với anh Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Công ty TNHH MTV An Phú (trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng) sự thành công có được ngoài sự nỗ lực của bản thân còn là may mắn khi được trưởng thành trong một tập thể đoàn kết, trách nhiệm và mang trong mình khát vọng vươn lên.

Nữ “chiến sĩ áo đỏ” giàu lòng nhân ái
Nữ “chiến sĩ áo đỏ” giàu lòng nhân ái

(ĐCSVN) - Bác sĩ Thủy “bén duyên” với Hội Chữ thập đỏ TP Tam Điệp, Ninh Bình bởi tấm lòng nhân ái, sự nhiệt tình, luôn mong muốn được sẻ chia khó khăn với những người kém may mắn trong xã hội. Chị là tấm gương sáng, điển hình tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động gia đình và người dân thực hiện tốt phong trào đăng ký, hiến mô, hiến tạng.

Truyền cảm hứng cho học sinh qua các phong trào
Truyền cảm hứng cho học sinh qua các phong trào

(ĐCSVN) - Gần 5 năm nhận công tác tại Trường THCS Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ, thầy giáo trẻ Triệu Văn Huynh không chỉ thành công trong việc truyền cảm hứng học tập cho các em học sinh qua công tác giảng dạy, mà ở cương vị Tổng phụ trách Đội, thầy như người anh truyền cảm hứng cho học sinh thông qua các hoạt động phong trào.

Gặp người có nhiều sáng kiến
Gặp người có nhiều sáng kiến

(ĐCSVN) – Với hơn 30 sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị hàng chục tỷ đồng, 14 năm qua, anh Trương Thái Sơn được mệnh danh là “Vua sáng kiến” của Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC). Anh Sơn là một trong những cá nhân được EVNHCMC đề nghị trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Gương dũng cảm, cứu người trong mưa lũ
Gương dũng cảm, cứu người trong mưa lũ

(ĐCSVN) - “Khi biết tin con mình được cứu sống, không kìm nổi cảm xúc, tôi chỉ biết ôm chặt tay anh Hùng, thảng thốt, không nói nên lời: Chú đã sinh con tôi ra lần thứ hai...!”.

Nhớ về người chủ tịch huyện gần gũi, được nhân dân tin yêu
Nhớ về người chủ tịch huyện gần gũi, được nhân dân tin yêu

(ĐCSVN) – Nghe tin đồng chí Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) gặp nạn khi cứu hộ ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, nhiều người dân địa phương vô cùng thương tiếc bởi ông là một người lãnh đạo gần gũi, được nhân dân tin yêu.

Người “truyền lửa” sáng tạo khoa học
Người “truyền lửa” sáng tạo khoa học

(ĐCSVN) - Với niềm đam mê sáng tạo, thầy giáo Hoàng Trung Kiên, giảng viên, đảng viên Đảng bộ trường THPT số 1 Bảo Yên, Lào Cai không ngừng miệt mài hướng dẫn học sinh sáng tạo nhiều sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật mang tính ứng dụng cao. Học sinh nơi đây gọi người thầy đam mê khoa học này là “Người truyền lửa”.