Cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới

Cầu nối gắn kết tình quân dân nơi biên giới

(ĐCSVN) - Sau gần 6 năm triển khai, mô hình phân công đảng viên Đồn Biên phòng thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An phụ trách, giúp đỡ hộ gia đình ở khu vực biên giới phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị.
Bí thư chi bộ khéo dân vận
Bí thư chi bộ khéo dân vận
(ĐCSVN) - Không ngại khó, đồng chí Ngô Quang Ngơn (SN 1953), Bí thư Chi bộ thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn (Lục Ngạn - Bắc Giang) đã làm tốt công tác dân...
Cô giáo người Dao tâm huyết, sáng tạo
Cô giáo người Dao tâm huyết, sáng tạo
(ĐCSVN) - 20 năm gắn bó với nghề dạy học, với công tác Đội trường học cũng là thời gian cô giáo Cao Thị Hà Yên, Trường PTDT Nội trú, THCS&THPT huyện...
Người bí thư chi bộ “nặng” việc làng
Người bí thư chi bộ “nặng” việc làng
Mang trên vai trách nhiệm đứng đầu Chi bộ xóm Lương Trình, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ông Nguyễn Văn Định luôn trăn trở tìm cách...
Hiệu quả từ những chỉ đạo quyết liệt
Hiệu quả từ những chỉ đạo quyết liệt

(ĐCSVN)- Thành công và hiệu quả lớn nhất, mang dấu ấn đồng chí Đỗ Thành Tâm, nguyên Bí thư Thành ủy Thuận An, tỉnh Bình Dương đó là sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII), kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thủ lĩnh dân vận khéo”
"Thủ lĩnh dân vận khéo”

(ĐCSVN) – Vinh dự là 1 trong 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, đồng chí Lý Quốc Minh đã góp phần không nhỏ trong việc đưa Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9 trở thành một tập thể gắn kết, đạt nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bí thư Chi bộ dân vận giỏi
Bí thư Chi bộ dân vận giỏi

Nhiều năm nay, diện mạo nông thôn mới ở thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát (Nam Sách) đổi thay tích cực. Sự khởi sắc ở địa phương có phần đóng góp không nhỏ của ông Trịnh Bá Khuy, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Dân vận thôn Kinh Dương.

Nữ công nhân cao su tận tụy xây dựng nông trường
Nữ công nhân cao su tận tụy xây dựng nông trường

(ĐCSVN) - Hơn 12 năm làm việc tại nông trường cao su Ngọc Wang, Công ty Cao su tỉnh Kon Tum, đảng viên, công nhân Kiều Thị Tuyết luôn nỗ lực học hỏi, không ngừng nâng cao kỹ thuật cạo mủ, hằng năm đều hoàn thành vượt mức sản lượng được nông trường giao, luôn đạt danh hiệu công nhân có trình độ tay nghề loại khá và giỏi.

Bài 1 Sẵn sàng cống hiến
Bài 1: Sẵn sàng cống hiến

(ĐCSVN) - Năm 2020, TP. Hồ Chí Minh đã vinh danh, trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 10 gương mặt công nhân, lao động ưu tú thuộc các ngành công nghiệp trọng yếu. Trong số ấy, duy nhất có một “bóng hồng”- chị Lê Thị Bé Ba. Chị thường được gọi với cái tên trìu mến “bà đỡ của những sáng tạo” hay “bà đỡ của những mầm ươm tạo”.

Bản lĩnh của người chèo lái con thuyền lớn
Bản lĩnh của người chèo lái con thuyền lớn

(ĐCSVN) - Với tâm thế luôn chủ động sáng tạo, đổi mới, cùng với bản lĩnh vững vàng trước gian khó đã giúp cho đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, người "thuyền trưởng" của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cầm lái con thuyền vững chắc vượt qua khó khăn, thử thách, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mỗi hiện vật là câu chuyện vô giá
Mỗi hiện vật là câu chuyện vô giá

(ĐCSVN) - Hơn 10 năm gắn bó với nghề, khi nhắc đến mỗi hiện vật, hình ảnh trong quá trình sưu tầm, tìm kiếm, chị đều nhớ như in kỷ niệm về những chuyến đi, những câu chuyện đầy xúc động, bởi mỗi hiện vật là câu chuyện vô giá...

Bí thư Đoàn xã nhiệt tâm với công tác xã hội
Bí thư Đoàn xã nhiệt tâm với công tác xã hội

(ĐCSVN) - Đến với xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hỏi tên Lý Hồng Nam mọi người đều biết một Bí thư Đoàn Thanh niên xã năng động, nhiệt huyết, hết lòng vì công tác xã hội. Mô hình tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo do anh đề xuất thực hiện đã nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân.

Không trễ hẹn với dân
Không trễ hẹn với dân

(ĐCSVN)- Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một- tỉnh Bình Dương trở thành địa phương luôn dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp xã từ năm 2014 đến năm 2019. Đạt được thành tích đó, ngoài những cố gắng của tập thể không thể không nhắc đến điển hình trong phong trào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC)- đó là bà Trần Thị Trà, Công chức Văn phòng - Thống kê kiêm công tác nội vụ của UBND phường Phú Lợi.

Mang cuộc sống bình yên cho nhân dân
Mang cuộc sống bình yên cho nhân dân!

(ĐCSVN) - Ở tuổi 33, Đại úy Ngô Anh Tuấn đã cùng với đồng đội triệt phá nhiều vụ án khiến nhiều tên tội phạm sa lưới, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân miền Tây xứ Nghệ.

Người lính quân hàm xanh “gieo chữ” trên đảo Hòn Chuối
Người lính quân hàm xanh “gieo chữ” trên đảo Hòn Chuối

Gần 10 năm lặng lẽ làm nhiệm vụ ươm mầm tri thức cho trẻ em nghèo trên đảo Hòn Chuối, Đại úy Trần Bình Phục, Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối, BĐBP Cà Mau đã gieo vào tâm hồn những đứa trẻ và người dân trên đảo một tình cảm đặc biệt.

Bông hồng vàng nghị lực và đột phá
"Bông hồng" vàng nghị lực và đột phá

(ĐCSVN) - Sinh ra và lớn tại Yên Bái, là thế hệ thứ 3 trong gia đình công tác trong ngành quân giới, trải qua hơn 3 thập kỷ gắn bó với ngành, với nghề, người nữ sỹ quan, Phó giám đốc Trần Thị Mai Hạnh đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Nhà máy Z183 qua các thời kỳ.

Việc khó có “anh Ba”
Việc khó có “anh Ba”

(ĐCSVN) – “Không chỉ giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới mà anh còn là tấm gương tiêu biểu quên mình cứu người dân gặp nạn trong thiên tai lũ lụt”.

Tổ trưởng khu phố học và làm theo Bác
Tổ trưởng khu phố học và làm theo Bác

(ĐCSVN) – Hơn 30 năm tham gia các hoạt động xã hội, gần 10 năm làm Bí thư chi bộ, bằng uy tín, trách nhiệm của mình, ông Hồ Văn Sáu trong nhiều năm đã trở thành sợi dây kết nối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền trong triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch của địa phương.

Người cán bộ tuyên giáo gương mẫu, tận tụy
Người cán bộ tuyên giáo gương mẫu, tận tụy

(ĐCSVN) - Với điều kiện khó khăn, trình độ dân trí của đồng bào nơi còn thấp, do đó để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đòi hỏi cán bộ tuyên giáo huyện miền núi Vân Canh (tỉnh Bình Định) phải thường xuyên bám sát cơ sở.

Nữ cán bộ Đoàn tận tụy với việc chung
Nữ cán bộ Đoàn tận tụy với việc chung

(ĐCSVN) - Ấn tượng đầu tiên khi gặp Đặng Thị Tâm, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là nữ cán bộ Đoàn với gương mặt có duyên, sôi nổi, dễ gần; một cán bộ nhiều sáng tạo, luôn gương mẫu, tận tụy với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin
Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

(ĐCSVN) - Là thủ lĩnh của phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trong nhiều năm liền, ông Nguyễn Ngọc Tý (SN 1953), Bí thư Chi bộ khu phố 7 là tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, luôn được người dân yêu mến và khen ngợi.

Say mê, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học
Say mê, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học

(ĐCSVN) - Tích cực, chủ động, say mê và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, luôn đoàn kết, gần gũi giúp đỡ đồng chí, đồng đội - đó là những đặc điểm dễ nhận thấy ở Đại úy Nguyễn Xuân Quốc, học viên đào tạo thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước Lớp Xây dựng Đảng 5 - Hệ 5 - Trường Sĩ quan Chính trị.

Người truyền lửa ở Bảo tàng Quân khu 4
Người "truyền lửa" ở Bảo tàng Quân khu 4

(ĐCSVN) - 26 năm công tác, hơn 10 năm gắn bó với công tác tuyên truyền, trưng bày hiện vật tại Bảo tàng Quân khu 4, trong tâm thức, Trung tá QNCN Bùi Thị Bích Ngọc, phụ trách Ban Trưng bày và Tuyên truyền luôn trăn trở suy nghĩ làm sao phát huy được giá trị, những câu chuyện xúc động gắn liền với các hiện vật.

Người gom nhặt những mảnh ghép giá trị
Người gom nhặt những mảnh ghép giá trị

(ĐCSVN) - Đại tá, Nhà báo Đậu Kỷ Luật sinh năm 1935, ở phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An nguyên là phóng viên Báo Quân khu 4. Mặc dù đã bước sang tuổi 86, nhưng ông vẫn không ngừng nghỉ nghiệp viết mà còn đều tay gom nhặt những mảnh ghép giá trị cho ra nhiều tác phẩm hay, hấp dẫn lôi cuốn độc giả.

Cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số làm theo lời Bác
Cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số làm theo lời Bác

(ĐCSVN) - Không chỉ biết đến là cán bộ, đoàn viên luôn lao động hăng say, rèn luyện nhân cách đạo đức trong sáng, Đảng viên, Đại úy Bá Công Huyên, Trợ lý Chính trị, Bí thư Chi đoàn Quân sự huyện Tuy Phong, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận còn được đánh giá cao ở tinh thần gương mẫu, tiên phong để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nữ giảng viên trẻ say mê nghiên cứu khoa học
Nữ giảng viên trẻ say mê nghiên cứu khoa học

(ĐCSVN) – Trong bất cứ bối cảnh nào, PGS.TS Đỗ Hoài Linh, Phó Trưởng bộ môn Ngân hàng Thương mại ( trường Đại học Kinh tế Quốc dân) luôn lạc quan nhìn về phía trước, say mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Người chỉ huy mẫu mực, sáng tạo
Người chỉ huy mẫu mực, sáng tạo

(ĐCSVN) - “Một người chỉ huy mẫu mực, trách nhiệm, luôn gần gũi với cán bộ, chiến sĩ đơn vị” - đó là nhận xét của nhiều đồng đội đối với Thượng tá Nguyễn Văn Khải, đảng viên, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An.

Học Bác về tinh thần tự học
Học Bác về tinh thần tự học

(ĐCSVN) - Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) là một cán bộ trẻ, luôn có tinh thần tự học và sáng tạo, tích cực nghiên cứu cho ra đời nhiều sáng kiến hay, có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Trung đoàn và Sư đoàn.

Nhân viên quản lý tâm huyết với nghề
Nhân viên quản lý tâm huyết với nghề

(ĐCSVN) - Đã gần 24 giờ đêm, nhưng trong phòng làm việc của Thượng úy QNCN Nguyễn Xuân Thủy, nhân viên quản lý bếp cơ quan của Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) ánh điện vẫn chưa tắt. Bên trong, anh đang tính toán chi tiết, cẩn thận từng món ăn trong thực đơn tuần để mỗi cán bộ, chiến sĩ ăn trong bếp có những bữa ăn ngon, chất lượng.

Tấm gương sáng nơi biên giới biển Tiền Giang
Tấm gương sáng nơi biên giới biển Tiền Giang

(ĐCSVN) - Hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất biên giới biển tỉnh Tiền Giang, Đảng viên, Trung tá Khấu Văn Giàu, cán bộ vận động quần chúng đồn biên phòng Kiểng Phước (BĐBP Tiền Giang) luôn được bà con nhân dân nơi đây hết sức yêu mến vì tính mẫu mực, hòa đồng, không ngại khó khăn, gian khổ trong thực hiện công việc.

Nhà khoa học gắn sự nghiệp với vùng khó khăn
Nhà khoa học gắn sự nghiệp với vùng khó khăn

(ĐCSVN) - Học xong tiến sĩ tại Đại học quốc gia Úc, PGS.TS Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên đã chọn trở về với mong muốn đóng góp cho khoa học ứng dụng các tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn.

Chủ nhiệm Hậu cần năng động, trách nhiệm
Chủ nhiệm Hậu cần năng động, trách nhiệm

(ĐCSVN) - Đó là Thượng tá Nguyễn Hùng, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, gương mặt tiêu biểu được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 - 2020 của Quân khu 5.