Giá vàng tuột mốc 34 triệu đồng/lượng

Thứ ba, 13/10/2015 22:39

(ĐCSVN) - Ngày 13/10, giá vàng trong nước giảm nhẹ và tuột khỏi mốc 34 triệu đồng/lượng do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế.

 

 Ảnh minh họa (Nguồn: N.Y)

Lúc hơn 9h sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 33,91 triệu đồng/lượng (mua vào) và 33,98 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ chiều qua, giá vàng SJC hiện giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong phiên hôm qua, buổi sáng, giá vàng tăng gần 100.000 đồng/lượng và tiếp tục đi lên trong phiên buổi chiều, vượt mốc 34 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, với diễn biến thị trường trong đầu giờ sáng nay, giá kim loại quý không thể duy trì bền vững ngưỡng trên.

Còn trên thị trường thế giới, đêm qua, tại thị trường New York, giá vàng giao ngay chốt ở mức 1.164,9 USD/oz, tăng 7,5 USD/oz so với đóng cửa phiên liền trước. Trong phiên sáng nay, tại châu Á, lúc gần 10h theo giờ Việt Nam, giá vàng giảm 5,5 USD/oz, còn 1.159,4 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 31,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ trong nước khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang được hỗ trợ khi giới đầu tư giảm kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 12 năm nay

Tuy vậy, theo một báo cáo mới ra của ngân hàng Goldman Sachs, việc đồng USD mạnh và FED sớm muộn gì cũng sẽ tăng lãi suất sẽ đẩy giá vàng giảm sâu hơn. Ngân hàng này cho rằng, giá vàng sẽ giảm về mốc 1.050 USD/oz trong 12 tháng tới.

Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng kháng cự trước mắt của giá vàng là 1.169,8 USD/ounce, sau đó là 1.175 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.154,3 USD/ounce, kế đến là 1.150 USD/ounce./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực