Hòa Bình: Tuyên truyền sâu rộng việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ tư, 28/09/2016 10:17
Ngày 26/9, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hòa Bình tổ chức hội nghị triển khai các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao đổi các nội dung tại hội nghị này.

Ảnh minh họa (Nguồn: tuyengiao.vn)

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS. TS Phạm Ngọc Anh cũng hệ thống các quan điểm, triết lý của Bác về đạo đức cách mạng như: tuyệt đối trung thành với Đảng; toàn tâm toàn ý phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân lên trước; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; hết lòng thương yêu đồng bào, đồng chí, bao dung, độ lượng. Đây là những chuẩn mực để các tập thể, cá nhân cụ thể hóa thành những chuẩn mực đạo đức phù hợp với cơ quan, đơn vị, cá nhân. Bên cạnh đó, PGS.TS Ngọc Anh cũng nêu rõ phong cách Hồ Chí Minh về tư duy. Người là lãnh đạo năng động, tự chủ, sáng tạo, tìm tòi, gắn chặt lý luận với thực tiễn để đưa ra quyết sách; phong cách nói, viết, súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thẫm đẫm cuộc sống. Người có phong cách làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả, dân chủ, nêu gương, quần chúng, nói đi đôi với làm; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, nhân văn, gần dân, trọng dân; phong cách sống trong sạch, giản dị… 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình đề nghị: Sau hội nghị này, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”. Các đơn vị, tổ chức cần đề cao trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo các nội dung vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Mặt khác, các đơn vị cũng cần tuyên truyền sâu rộng, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức, cá nhân; phát hiện, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ./. 





Vũ Hà/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực