Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn: Một mái nhà - một ước mơ

Thứ ba, 05/01/2010 15:42

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai từ năm 2007, đến nay đã được gần ba năm thực hiện. Theo đánh giá của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (KDN) Thái Nguyên: Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn là một trong những đơn vị thực hiện khá bài bản các bước triển khai Cuộc vận động. Chính vì vậy, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và “gặt hái” nhiều thành công...

 

Phòng điều khiển trung tâm của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn

Đồng chí Nguyễn Văn Luyến, Thường trực Đảng bộ Công ty, Trưởng phòng Nhân sự cho biết: “Năm 2007, Đảng bộ Công ty đã phát động trong nội bộ cuộc thi tìm hiểu về Cuộc vận động “Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên, CBCC và đã có 350 người tham gia viết bài, có bài viết dài hàng trăm trang. Đảng bộ đã thành lập Ban Giám khảo để chấm bài và lựa chọn ra 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Khuyến khích để khen thưởng kịp thời với phần thưởng cao. Đồng thời, chọn 1 thí sinh có giải Đặc biệt tham gia cuộc thi cấp Đảng bộ KDN và đạt giải Khuyến khích. Qua học tập, mỗi người trong Công ty đã ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong công việc được giao, luôn tự giác trong công việc và phấn đấu hoàn thành chức trách nhiệm vụ ở mỗi vị trí công tác. Từ đó góp phần vào việc xây dựng chi, đảng bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Điều đáng nói là, thông qua Cuộc vận động, biểu hiện rõ nhất của việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác được thể hiện rõ nét nhất ở các phong trào thi đua lao động sản xuất, không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tiết kiệm điện năng và chống lãng phí nguyên vật liệu. Do đó, hàng năm, Công ty có trên dưới 20 sáng kiến làm lợi 5 tỷ đồng mỗi năm. Trò chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Luyến, tôi cứ tâm đắc câu nói: “Đối với chúng tôi, là đơn vị sản xuất ra điện, nhưng không vì thế mà sử dụng điện một cách lãng phí ”. Quan điểm này được quán triệt sâu sắc ở mọi lúc, mọi nơi, đến từng đảng viên và được thực hiện một cách nghiêm túc.

Quan điểm của Đảng bộ là: Bước “làm theo” Bác mới là mục đích cơ bản của Cuộc vận động. Bác đã dạy: “Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, hoặc bắn lung tung cũng như không có tên. Lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộc lòng để đem lòe thiên hạ thì lý luận ấy cũng vô ích, vì vậy, chúng ta phải gắng học, đồng thời học thì phải hành”. Từ đó, sau khi học tập chuyên đề về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Đảng bộ Công ty đã xây dựng chương trình hành động trong giai đoạn tiếp theo (2009-2011), tiếp tục hướng toàn CBCC, đảng viên vào việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác với trọng tâm là: Tăng cường mối đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu; sống có trách nhiệm; không nản lòng trước khó khăn; các chi bộ, tổ chức quần chúng và toàn Đảng bộ phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Về sản xuất, kinh doanh nắm chắc công nghệ, quy trình; chuẩn bị tốt các phương án vận hành sửa chữa, chỉ đạo điều hành linh hoạt; phát huy nội lực trên cơ sở tiềm lực vật chất sẵn có; hướng tới hiệu quả tối đa dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí, cải tiến hợp lý hoá sản phẩm; phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao hàng năm; tăng cường xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân; xây dựng Công ty thành mái nhà chung cho các thành viên với khẩu hiệu “một mái nhà - một ước mơ”. Từ 1/9/2009, Đảng bộ đã có Nghị quyết về việc thông qua nội dung chương trình hành động HT&LTTGĐHCM trong toàn Đảng bộ giai đoạn 2009-2011. Bên cạnh đó, giao cho các chi bộ cơ sở chuẩn bị kỹ nội dung chương trình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác để Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt trước khi thực hiện. Sau đó các chi bộ tổ chức sinh hoạt để thông qua chương trình đã xây dựng, thảo luận, bổ sung, biểu quyết các tiêu chí “làm theo” và thống nhất thực hiện; đồng thời tiến hành ký cam kết, lập danh sách và bộ hồ sơ theo dõi ở từng chi bộ. Các chi bộ ngoài việc thực hiện theo nội dung chương trình hành động của Đảng bộ Công ty, thì mỗi chi bộ tuỳ thuộc vào chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phù hợp với đặc thù công việc của chi bộ mình. Ví dụ như, Chi bộ Nhiên liệu - Vận tải đã tập trung vào các chỉ tiêu như: Chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và thiết bị, hàng tháng đăng ký phấn đấu đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đạt từ 90 điểm trở lên; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy lao động, không để xảy ra sự cố chủ quan; phải dăng ký sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất tại đơn vị; xây dựng tốt đời sống văn hoá trong đơn vị, không có trường hợp gây rối làm mất đoàn kết và tuyệt đối không có người nghiện ma tuý. Còn Chi bộ Kỹ thuật – An toàn thì hướng vào các chỉ tiêu: Đổi mới công tác quản lý kỹ thuật theo hướng khoa học, hiện đại; chủ động kiểm soát phương thức vận hành thiết bị một cách có hiệu quả nhất; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và kết thúc đầu tư, tránh gây chậm chễ; chủ trì việc học tập và hoàn thành bộ định mức kinh tế kỹ thuật năm 2009 …

Có thể nói, Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn triển khai có hệ thống và tạo hiệu quả rõ nét trên tất cả các công tác. Đây sẽ là điều kiện để mỗi CBCC, đảng viên trong Công ty liên tục hoàn thiện mình và cùng xây dựng Công ty không ngừng phát triển vững mạnh. Từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ liên tục được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh…Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và năm sau cao hơn năm trước. Năm 2007, giá trị sản lượng điện đạt 385 triệu kwh vượt 10% kế hoạch năm; doanh thu đạt 245 tỷ đồng; nộp ngân sách 14 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 2,8 triệu đồng/người/tháng. Năm 2009, sản lượng điện phát ra đạt 850 triệu KWh/năm, bằng 121% kế hoạch năm và vượt 105,6% so với năm 2008. Doanh thu đạt 555 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch năm; thu nhập người lao động bình quân đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách 35,4 tỷ đồng, vượt 125% kế hoạch năm. Không những thế, Công ty còn tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện với số tiền 204,5 triệu đồng (riêng năm 2009) và tham gia tích cực các hoạt động văn hoá thể thao do Đảng bộ KDN phát động và đạt nhiều thứ hạng cao…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực