Hàng tuần báo công làm theo lời Bác- cách làm sáng tạo ở Đảng bộ Hương Sơn

Thứ sáu, 08/01/2010 14:54

Phong trào thi đua yêu nước “Báo công làm theo lời Bác” là cách làm sáng tạo của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhằm cụ thể hoá việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 35 của BTV Tỉnh uỷ Hà Tĩnh về công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

 

Một buổi giao ban “báo công làm theo lời Bác” của UBND xã Sơn Quang (Hương Sơn) 

Việc tổ chức “báo công” theo tuần và tháng là cách làm khoa học, góp phần chấn chỉnh và sửa đổi lề lối làm việc, tạo bước chuyển biến thật sự trong việc hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Sáng thứ hai một tuần cuối năm 2009 ,chúng tôi có mặt tại phòng họp trụ sở UBND xã Sơn Quang (Hương Sơn) dự họp giao ban “Báo công làm theo lời Bác” của các thành viên khối chính quyền. Sau khi quán triệt mục đích, yêu cầu buổi giao ban, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Minh trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức trách nhiệm vụ của mình trong tuần qua và kế hoạch công tác tuần tới. Tiếp đến là các phó chủ tịch và các thành viên bộ phận UBND “báo công” theo chức trách, nhiệm vụ của từng người.

Cuối buổi “báo công”, Chủ tịch UBND thay mặt chủ trì nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ từng thành viên, đồng thời kết luận các nội dung công việc sắp tới trên cơ sở đề xuất kế hoạch công tác của từng cá nhân. Căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, từng thành viên tự nhận, sau đó tập thể cho ý kiến về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình trong tuần theo chức trách được giao. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên trong bình xét thi đua từng tháng, quý và cả năm.

Bí thư Huyện uỷ Hương Sơn Nguyễn Xuân Thọ, cho biết: Việc triển khai phong trào thi đua “Báo công làm theo lời Bác” là bước cụ thể nhằm chuyển nhận thức sang hành động, chuyển từ học tập sang làm theo, đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thực chất.

Sở dĩ Huyện uỷ Hương Sơn chọn cách làm này, bởi thực trạng ở các cơ quan, đơn vị hiện nay, đặc biệt là ở cơ sở, ý thức tự giác của cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế, nhiều nơi, cán bộ đến công sở theo hình thức chiếu lệ “sáng mang cặp đi, tối xách về”, hiệu quả công tác thấp, công việc đình đốn. Các mục tiêu phong trào thi đua “Báo công làm theo lời Bác” nhằm tập trung khơi dậy, phát huy tối đa tính tự giác của con người, buộc cán bộ công chức phải làm việc thực sự mới có công để báo, từng bước sửa đổi lề lối làm việc, xiết chặt kỷ cương đối với từng cán bộ, công chức. Phong trào này được Huyện uỷ Hương Sơn phát động nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh của Bác và 60 năm Hồ Chủ Tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Huyện uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị xã hội, tránh phô trương, hình thức; lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức làm thước đo trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sự sáng tạo của Hương Sơn trong phong trào thi đua “Báo công làm theo lời Bác” là sự cụ thể hoá việc thực hiện Chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh và chủ đề Cuộc vận động năm 2009 “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Phong trào tạo được bước chuyển rõ nét, 63/63 tổ chức cơ sở Đảng ở Hương Sơn xây dựng bảng tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, công chức sát với tính chất chức năng, nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị. Bảng tiêu chuẩn này được công khai ở các công sở để dân giám sát; mỗi cán bộ, đảng viên trong đánh giá kết quả “báo công” từng tuần phải đối chiếu với những tiêu chuẩn đã niêm yết và căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn để “làm theo”.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thực chất, Huyện uỷ Hương Sơn chọn 14 mô hình đại diện cho các loại hình cơ sở Đảng, ở các cụm, vùng trong huyện làm điểm chỉ đạo và phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo huyện trực tiếp theo dõi, hướng dẫn cơ sở thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức có sổ báo công theo mẫu chung, trong đó tập trung đánh giá 2 vấn đề chính, cụ thể là thời gian tham gia công tác theo lịch từng tuần và mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo 4 mức: xuất sắc, tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Sau 2 tháng chỉ đạo điểm, huyện tổ chức sơ kết, bổ sung một số nội dung, biện pháp phát sinh từ thực tiễn và chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiến hành thực hiện.

Huyện uỷ quy định chi bộ, phòng, ban thực hiện báo công theo tuần, đảng bộ báo công theo tháng, huyện đảng bộ báo công theo quý ở Nhà thờ Bác. Lễ báo công tuần không câu nệ hình thức trang trí, thường gắn với giao ban tuần, còn lễ báo công tháng và quý được tổ chức trang nghiêm, có chào cờ, báo công, nêu khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và hướng khắc phục.

Từ chuyển biển về nhận thức và hành động, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động của đội ngũ cán bộ, công chức ở Hương Sơn được tăng cường, tạo sự chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sau nhiều năm phấn đấu, năm 2008, Đảng bộ Hương Sơn là 1 trong 4 đơn vị được Tỉnh uỷ Hà Tĩnh công nhận đạt TSVM xuất sắc và được tặng Bằng khen 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; UBND huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Quyết thắng. Năm 2009, Hương Sơn tiếp tục tạo được những dấu ấn mới, nổi bật là phong trào CĐRĐ giai đoạn 2 đã hoàn thành ở 17/32 đơn vị, phong trào làm đường giao thông nông thôn và phát triển đàn hươu sao, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, vườn đồi đạt hiệu quả cao.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực