Lan tỏa các mô hình hay, việc làm tốt trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ tư, 05/10/2016 18:01
Ngày 5/10, Tỉnh ủy Long An tổ chức biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên trong Đảng bộ và đời sống sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Long An; qua đó góp phần quan trọng vào công tác xây xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 


Ảnh minh họa (Nguồn: tuyengiao.vn)

 

Tại Long An, từ các phong trào thi đua hàng năm đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những mô hình hay, việc làm tốt. Điển hình như mô hình “Truyền thanh trực tiếp kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi sinh hoạt chào cờ hàng tuần” của Đảng bộ huyện Bến Lức; mô hình “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ” của Đảng bộ huyện Đức Hòa với phương châm “Hành động nhỏ lợi ích lớn”; mô hình “Trọng dân, gần dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sĩ” của Đảng bộ Công an tỉnh... Trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện nhiều cá nhân điển hình như ông Huỳnh Tấn Nguyên - Đội Honda khách phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức đã cùng các thành viên trong đội phát hiện, bắt giữ nhiều vụ trộm, cướp, trả lại tài sản cho người bị hại. Ông Lê Phát Phước ở huyện Cần Giuộc đã cảm hóa học sinh chưa ngoan, từng nghiện chơi game, bỏ học, tụ tập thành nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, giúp các em thấy được trách nhiệm của mình với gia đình, nhà trường và xã hội... 

Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh cũng tích cực hưởng ứng thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động tín đồ tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, phát cơm từ thiện trong bệnh viện, nhận phụng dưỡng người già neo đơn, bệnh tật; vận động tín đồ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, tiêu biểu như Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giuộc, Tịnh xá Ngọc Tháp (huyện Mộc Hóa), chùa Giác Hoa (huyện Tân Thạnh)… 

Nhiều Đảng bộ, địa phương, cơ quan có những cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác và đời sống hàng ngày như: Sinh hoạt chào cờ và giáo dục chính trị-tư tưởng đầu tuần của Đảng bộ huyện Tân Hưng; mỗi tháng làm theo một đức tính tốt của Bác, mỗi ngày làm một việc tốt cho dân của Đảng ủy phường 3, thành phố Tân An; vận động chi bộ tham gia hưởng ứng hỗ trợ cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Đảng bộ xã Bình Đức, huyện Bến Lức... 

Sự gắn kết chặt chẽ của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã có tác dụng lớn trong việc phòng ngừa tiêu cực, sai phạm; tính tự giác, vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Thời gian tới, tỉnh Long An tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương “Người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tỉnh cũng tiếp tục tổ chức có hiệu quả giải thưởng “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 

Dịp này, 20 tập thể và 49 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được tỉnh Long An biểu dương, khen thưởng./. 

Thanh Bình/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực